Hơn 20 tên giang hồ xông vào nhà dân đập phá, đòi nợ

Hơn 20 đối tượng côn đồ cầm theo mã tấu, búa xông vào quán nhậu của người dân đập phá để đòi nợ.
hon 20 ten giang ho xong vao nha dan dap pha doi no
Quán nhậu bị giang hồ đập phá - Ảnh : Đại Việt

Ngày 29/8, công an huyện Hóc Môn, TP HCM cho biết đang điều tra, truy xét nhóm giang hồ đòi nợ, hủy hoại tài sản của người dân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 28/8, chị Lâm Thanh Thảo – chủ quán nhậu nằm trên đường Nguyễn Thị Sóc, xã Bà Điểm đang sắp xếp bàn ghế trong quán nhậu thì có hơn 20 người đi trên nhiều xe máy xông vào quán. Những người này yêu cầu anh Nguyên chồng chị Thảo ra trả nợ. Tuy nhiên, anh Nguyên không có nhà. Nhóm người đằng đằng sát khí cầm trên tay mã tấu, búa xông vào quán đập phá khiến nhiều tài sản trong quán bị hư hỏng biến dạng.

Sau đó, nhóm côn đồ lên xe bỏ đi trước sự kinh ngạc của những người dân xung quanh.

Chị Thảo cho biết “Tôi và chồng tôi có hai con nhỏ. Quán nhậu là thu nhập chính của gia đình. Anh Nguyên chơi đá gà trên mạng dẫn đến thiếu nợ hơn 1 tỷ đồng nên người ta đến đòi nợ”.

Công an xã Bà Điểm đã có mặt ghi nhận vụ việc. Nhiều bàn ghế, chén đĩa, vỏ chai bia, tủ kính bị đập vỡ tung tóe. Một chiếc búa bị gãy cán rơi tại hiện trường cũng đã được lực lượng chức năng thu giữ.

Ngoài ra, cảnh sát cũng đã nhờ những người dân xung quanh trích xuất camera quan sát để phục vụ công tác điều tra.

hon 20 ten giang ho xong vao nha dan dap pha doi no
Công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn ghi nhận sự việc - Ảnh : Đại Việt

Được biết, địa bàn huyện Hóc Môn là khu vực khá phức tạp với nhiều thành phần cộm cán, nhiều băng nhóm giang hồ hoạt động. Tệ nạn cờ bạc, mại dâm hoành hành tại nhiều nơi.

hon 20 ten giang ho xong vao nha dan dap pha doi no
Nhiều đồ đạc, tủ kính bị đập vỡ nằm trên sàn - Ảnh : Đại Vệt

Công an huyện Hóc Môn tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng gây án.

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.