[Infographic] Các quốc gia có rủi ro bong bóng bất động sản cao nhất

Kết quả nghiên cứu của nhà kinh tế học Niraj Shah cho thấy Canada và New Zealand đang có giá nhà cao so với thu nhập trung bình ở mức cao nhất thế giới và có xu hướng thiếu bền vững nhất. Ngoài ra, Australia, Na Uy, Thuỵ Điển và Anh cũng nằm trong diện đáng báo động.

Kết quả nghiên cứu của nhà kinh tế học Niraj Shah cho thấy Canada và New Zealand đang có giá nhà cao so với thu nhập trung bình ở mức cao nhất thế giới và có xu hướng thiếu bền vững nhất. Ngoài ra, Australia, Na Uy, Thuỵ Điển và Anh cũng nằm trong diện đáng báo động.

Vào đầu tuần trước, Bloomberg đã công bố kết quả nghiên cứu mới của nhà kinh tế Niraj Shah khi ông đặt mục tiêu xây dựng một bảng đánh giá bong bóng nhà ở.

Bảng đánh giá trên theo dõi 4 số liệu chính như Tỉ lệ giá nhà ở - giá thuê nhà (House Price-Rent Ratio);  Tỉ lệ giá nhà ở - thu nhập (House Price-Income Ratio); Giá nhà ở thực tế (Real House Prices); Tín dụng hộ gia đình (Credit to Households, % GDP).

Hơn nữa, họ cũng cảnh báo rằng Canada và New Zealand là các nền kinh tế dễ bị tổn thương nhất khi điều chỉnh giá nhà đất xảy ra.

[Infographic] Các quốc gia có rủi ro bong bóng bất động sản cao nhất  - Ảnh 1.

Nguồn: Bloomberg. Ảnh: Visual Capitalist