Khu công nghiệp 2.000 tỷ của Trung Quý - Bắc Ninh xong 99% mặt bằng

KCN Phúc Điền mở rộng tại Hải Dương do Trung Quý - Bắc Ninh làm chủ đầu tư có tổng vốn gần 2.000 tỷ và hiện đã giải phóng mặt bằng khoảng 245/246,5 ha (đạt 99% tổng diện tích).

Ví trí khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng. (Ảnh tư liệu: Hạ Vũ). 

Thông tin mới đây từ Báo Hải Dương cho biết công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng tại tỉnh này đã cơ bản hoàn thành. Dự án có diện tích trên 246,5 ha, tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ, thuộc địa phận các xã Vĩnh Hồng, Vĩnh Hưng, Hồng Thắng, huyện Bình Giang. 

Huyện Bình Giang đã giải phóng mặt bằng khoảng 245 ha, đạt 99% tổng diện tích khu công nghiệp. Hiện còn 4 hộ dân ở xã Hùng Thắng chưa nhất trí phương án bồi thường, hỗ trợ. Đối với 6.200 m2 của 8 hộ dân ở thôn Lý Dương, UBND xã Vĩnh Hồng đang xác định lại nguồn gốc sử dụng đất để lập phương án bồi thường. Ngoài ra, trong phạm vi dự án còn 5 ngôi mộ chưa đến thời gian cải táng nên chưa thực hiện di dời.

Địa phương đang tiếp tục vận động các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng để dự án được triển khai đúng tiến độ và muốn trong tháng 5 sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Trước đó, KCN Phúc Điền mở rộng được phê duyệt quy hoạch 1/2.000 từ năm 2012 với quy mô hơn 219 ha. Sau một thời gian dài chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân, dự án đã được chuyển giao cho Trung Quý - Bắc Ninh theo chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 3/2021. 

Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 8/2007, trụ sở chính hiện đặt tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ngoài Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng, Trung Quý - Bắc Ninh cũng là chủ đầu tư của KCN Thuận Thành 3 - phân khu B với diện tích 300 ha ở Bắc Ninh (tổng vốn 3.175 tỷ), Khu dân cư Hà Sơn hơn 12 ha tại TP Hà Giang. 

chọn
IDJ báo lãi quý I nhờ dự án Mũi Né, sẽ hạn chế làm dự án mới và giảm vay nợ tài chính
Quý I/2024, IDJ lãi sau thuế hơn 15 tỷ đồng với doanh thu chủ yếu đến từ dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né. Trong giai đoạn tới, doanh nghiệp cho biết sẽ hạn chế phát triển các dự án bất động sản mới và đẩy tỷ trọng vay ngân hàng, vay trái phiếu xuống mức rất thấp.