Kế hoạch sử dụng đất phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở phường Bạch Đằng.

Xem thêm: Kế hoạch sử dụng đất Quận Hai Bà Trưng

Kế hoạch sử dụng đất phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 1.

Đền Cơ Xá. (Ảnh: Trang thông tin Điện tử phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng).

Bạch Đằng là một trong 18 phường của quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, nằm về phía đông bắc của quận.

Phường có diện tích gần 1 km²  với số dân 20.462 người tính đến năm 2020, sinh hoạt ở 13 tổ dân phố. Phía bắc của phường giáp phường Phan Chu Trinh và phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm), phía nam giáp phường Thanh Lương (quận Hai Bà Trưng), phía tây giáp phường Đống Mác, phường Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng) và phía Đông giáp sông Hồng.

Trên địa bàn phường có 2 bệnh viện: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Hữu Nghị, có Nhà tang lễ quốc gia, 2 trung tâm cai nghiện và nhiều cơ quan nhà nước đóng trên địa bàn.

Kế hoạch sử dụng đất phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 2.

Phường Bạch Đằng trên bản đồ Google vệ tinh.

Tham khảo thêm: Kế hoạch sử dụng đất phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội năm 2021

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hai Bà Trưng do UBND quận Hai Bà Trưng công bố, công khai ngày 19/2, phường Bạch Đằng hiện có 5 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, đó là các dự án:

- Mở rộng Nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tại số 5 Trần Thánh Tông

- Mở rộng bến rước nước (thuộc dự án tu bổ, tôn tạo Cụm di tích đình, đền, chùa và miếu thờ Hai Bà Trưng

- Xây dựng trường THCS tại khu đất số 3 Lương Yên

- Nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm tuần tra, sân chơi trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

- Chuyển mục đích sử dụng đất sân, vườn liền kề trong cùng thửa đất sang đất ở năm 2021.

Xem chi tiết danh mục các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hai Bà Trưng TẠI ĐÂY