Kế hoạch sử dụng đất phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội năm 2022: Dự án bãi đỗ xe tĩnh dọc phía nam đường Đại Cồ Việt

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở phường Bách Khoa.

Xem ngay: Kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội

Bách Khoa là một trong 18 phường của quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, nằm về phía tây của quận. Phía tây của phường Bách Khoa giáp với phường Phương Mai (quận Đống Đa) và phường Đồng Tâm, phía bắc giáp phường Lê Đại Hành, phía đông giáp phường Cầu Dền, phía đông nam giáp phường Bạch Mai và phía nam giáp phường Đồng Tâm (đều thuộc quận Hai Bà Trưng).

Phường Bách Khoa nằm trên diện tích tự nhiên 54 ha, trong đó các địa bàn dân cư chiếm 19 ha. Phần diện tích lớn nhất với 31 ha do trường Đại học Bách Khoa Hà Nội sử dụng. Còn lại là diện tích thuộc các cơ quan khác trên địa bàn mà lớn hơn cả là Trụ sở UBND quận Hai Bà Trưng, Trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Phường Bách Khoa trên bản đồ Google vệ tinh. (Ảnh: Ảnh chụp màn hình Google).                   

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Hai Bà Trưng được UBND TP Hà Nội phê duyệt ngày 19/1, phường Bách Khoa có một số dự án sẽ thu hồi, chuyển đổi mục đích đất để triển khai như dự án đầu tư xây dựng dải đất phía Nam đường Đại Cồ Việt; dự án đầu tư xây dựng dải đất phía Nam đường Đại Cồ Việt (tổ hợp công trình dịch vụ công cộng, văn phòng, căn hộ ở + toà nhà văn phòng); bãi đỗ xe tĩnh dọc phía Nam đường Đại Cồ Việt tại ô đất B1, B2; trạm cấp phát xăng dầu Tổng cục An ninh;...

Ngoài ra, địa bàn quận Hai Bà Trưng cũng triển khai dự án tuyến đường nối phố Ngô Thì Nhậm - Trần Khát Chân và xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2.

Xem chi tiết và tải về Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hai Bà Trưng. TẠI ĐÂY

Xem chi tiết và tải về Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hai Bà Trưng. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật kế hoạch sử dụng đất phường Bách Khoa. TẠI ĐÂY

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.