Kế hoạch sử dụng đất xã Hoằng Xuân, Hoằng Hoá, Thanh Hoá năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở xã Hoằng Xuân.
Kế hoạch sử dụng đất xã Hoằng Xuân, Hoằng Hoá, Thanh Hoá năm 2021 - Ảnh 1.

Một góc xã Hoằng Xuân. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Hoằng Hóa).

Hoằng Xuân là một trong 37 thị trấn và xã của huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá, nằm ở phía tây bắc của huyện, là xã nằm ở cực bắc của huyện. Xã Hoằng Xuân có diện tích 13,45 km2, dân số là 7.702 người, mật độ dân số đạt 573 người/km2.

Địa bàn xã Hoằng Xuân hiện nay trước đây vốn là hai xã Hoằng Khánh và Hoằng Xuân. Ngày 16/10/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Hoằng Khánh vào xã Hoằng Xuân.

Phía đông của xã Hoằng Xuân giáp huyện Hậu Lộc và các xã Hoằng Kim, Hoằng Trung (huyện Hoằng Hoá), phía tây giáp các huyện Thiệu Hóa và Yên Định với ranh giới là sông Mã, phía nam giáp xã Hoằng Phượng (huyện Hoằng Hoá), phía bắc giáp huyện Hà Trung.

Một cạnh phía bắc của xã là sông Lèn, ngoài ra, xã có sông Trà Giang chảy ngang qua địa bàn phía nam.

Kế hoạch sử dụng đất xã Hoằng Xuân, Hoằng Hoá, Thanh Hoá năm 2021 - Ảnh 2.

Xã Hoằng Xuân trên bản đồ Google vệ tinh.

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hoằng Hoá được UBND huyện Hoằng Hoá đăng thông báo lấy ý kiến góp ý trên trang cổng thông tin điện tử của huyện ngày 22/1, xã Hoằng Xuân có rất nhiều dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, trong đó có các dự án sau:

Khu dân cư nông thôn; Xây dựng Trạm y tế xã Hoằng Khánh (nay là xã Hoằng Xuân); Trường tiểu học Hoằng Khánh (Nay là xã Hoằng Xuân); Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ cầu Nga Phú 2 (Hoằng Xuân) đi Làng Vĩnh Gia (Hoằng Phượng);

Đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 từ xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa; Đường Cầu Vàng mới đi thôn 7, 8, 9 đến giáp xã Hoằng Xuân; Bến thủy nội địa (Bến hành khách) đền Phủ Vàng;

Nâng cấp đường Hoằng Kim- Hoằng Xuân kéo dài, đoạn nối từ cuối đường Hoằng Kim - Hoằng Xuân đến cầu Vàng mới xã Hoằng Khánh (Đường giao thông công sở xã Hoằng Khánh đến Kim Xuân); Đường giao thông nông thôn từ đường Trung Khánh - đến nhà văn hóa thôn Tân Khánh;...

Xem chi tiết Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hoằng Hoá TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật kế hoạch sử dụng đất xã Hoằng Xuân TẠI ĐÂY

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến bắt đầu có doanh thu hàng nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.