Kế hoạch sử dụng đất xã Thượng Cốc, Phúc Thọ, Hà Nội năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở xã Thượng Cốc.
Kế hoạch sử dụng đất xã Thượng Cốc, Phúc Thọ, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 1.

Một góc xã Thượng Cốc. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội).

Thượng Cốc là một trong 21 xã và thị trấn của huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, nằm về phía đông của huyện.

Xã cách trung tâm thủ đô Hà Nội 30 km, với diện tích đất tự nhiên là 312,6 ha; dân số tính đến năm 2017 là 1.420 hộ, tương ứng với 5.600 khẩu, được chia làm 3 thôn, đó là Thượng Cốc, Kim Lũ và Thu Vi. 

Về vị trí địa lý, phía bắc giáp các xã Vân Nam, Xuân Phú; phía đông giáp xã Hát Môn; phía nam giáp xã Ngọc Tảo và phía tây giáp xã Long Xuyên (đều thuộc huyện Phúc Thọ).

Xã Thượng Cốc từng có tên là Tân Phúc, nằm ở ven sông Đáy (sông Hát Giang), thuộc châu thổ sông Hồng, đất đai chủ yếu là phù sa màu mỡ, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Trước đây, toàn bộ dân cư ở ngoài đê, thuộc vùng phân lũ trọng điểm quốc gia. Sau năm 1973, theo lệnh của Chính phủ đa số dân cư của xã (trừ xóm Gạo) phải chuyển vào trong đê, tạo điều kiện cho việc phân lũ, bảo vệ thủ đô Hà Nội. 

Kế hoạch sử dụng đất xã Thượng Cốc, Phúc Thọ, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 2.

Xã Thượng Cốc trên bản đồ Google vệ tinh.

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Phúc Thọ được UBND TP Hà Nội phê duyệt ngày 19/12, xã Thượng Cốc hiện có 1 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, đó là dự án: Đấu giá đất công ích cho sản xuất nông nghiệp.

Xem chi tiết danh mục các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Phúc Thọ TẠI ĐÂY