Khánh Hòa lần đầu tiên chạm mốc thu ngân sách trên 20.000 tỷ đồng

Dù bão số 12 đã gây thiệt hại nặng cho toàn tỉnh Khánh Hòa nhưng địa phương này vẫn thu ngân sách nhà nước đạt 20.084 tỷ đồng, vượt dự toán 16,4%.
khanh hoa lan dau tien cham moc thu ngan sach tren 20000 ty dong Hơn 41.000 du khách sẽ đến Nha Trang – Khánh Hòa đón Tết Dương lịch 2018
khanh hoa lan dau tien cham moc thu ngan sach tren 20000 ty dong Bất chấp lệnh cấm, nhóm du khách Nga tắm biễn dẫn đến đuối nước
khanh hoa lan dau tien cham moc thu ngan sach tren 20000 ty dong
Khánh Hòa lần đầu tiên chạm mốc thu ngân sách vượt 20.000 tỷ đồng.

Ngày 30/12, Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa tổ chức tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách và khóa sổ ngân sách nhà nước năm 2017.

Tính đến ngày 29/12, thu ngân sách nhà nước đạt 20.084 tỷ đồng, vượt dự toán 16,4% và tăng 11% so với năm 2016. Đây là năm đầu tiên thu ngân sách tỉnh này chạm mốc 20.000 tỷ đồng.

Cụ thể, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 6.320 tỷ đồng, vượt 32,4% so với dự toán và tăng 8,3% so với năm 2016; thu nội địa đạt 13.764 tỷ đồng, vượt 10,2% so với dự toán và tăng 12,3% so với năm 2016.

Các huyện, thị xã, thành phố đều thu vượt dự toán. Đặc biệt, thị xã Ninh Hòa, TP. Cam Ranh và huyện Cam Lâm thu vượt dự toán rất cao từ 52-67%. Riêng TP. Nha Trang có số thu cao nhất, đạt 5.136 tỷ đồng, vượt 22% so với dự toán.

khanh hoa lan dau tien cham moc thu ngan sach tren 20000 ty dong
Bão số 12 làm Khánh Hòa thiệt hại hơn 14.000 tỷ đồng. Ảnh: Khải An

Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách địa phương đến ngày 29/12 thực hiện 9.242 tỷ đồng, đạt 93,7% dự toán; trong đó, chi đầu tư phát triển thực hiện 3.458 tỷ đồng, tăng 0,9% dự toán, chi thường xuyên 5.543 tỷ đồng, đạt 97,1% dự toán.

Do thiệt hại bão số 12 rất nặng, Khánh Hòa đã chi 304 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó, chi khắc phục hậu quả cơn bão số 12 là 200 tỷ đồng. Tỉnh cũng đã tạm ứng vốn cho 2 trung tâm dịch vụ - thương mại Khánh Sơn, Khánh Vĩnh 2,9 tỷ đồng để dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ bình ổn giá trong dịp Tết. Năm 2017, tỉnh dành khoảng 814 tỷ đồng chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Theo nhận định của UBND tỉnh Khánh Hòa, năm 2018 vẫn còn ảnh hưởng của thiệt hại của cơn bão số 12 sẽ ảnh hướng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và các mặt của đời sống xã hội.

“Đề nghị các ngành, các cấp tiếp tục huy động mọi nguồn lực để tập trung khắc phục hậu quả do bão; các đơn vị trong ngành Tài chính - Ngân hàng quan tâm xác định thiệt hại của tổ chức, cá nhân để thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế, gia hạn nợ, cho vay mới… để các doanh nghiệp có nguồn vốn khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh đầu tư tại Khánh Hòa để thu hút đầu tư phát triển”, ông Lê Đức Vinh, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nói.

khanh hoa lan dau tien cham moc thu ngan sach tren 20000 ty dong
Nha Trang là một trong những địa phương đứng đầu thu nhân sách cho Khánh Hòa. Ảnh: Khải An

Được biết, bão số 12 đổ bộ trực tiếp vào Khánh Hòa có sức gió mạnh nhất cấp 12 (115 – 135km/giờ), giật cấp 15 với lượng mưa trên địa bàn toàn tỉnh từ 150 - 200mm đã gây thiệt hại nặng nề vè người và tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

Toàn tỉnh Khánh Hòa có 45 người chết, 229 người bị thương, gần 3.000 căn nhà sập hoàn toàn, gần 120.000 căn nhà bị hư hại, hơn 300 trường học và 45 cơ sở y tế bị hư hỏng. Về nông ngiệp có 36.306 cây trồng bị ngập và hư hại, trên 370 nghìn gia súc, gia cầm bị chết và bị cuốn trôi; 1.609 tàu thuyền bị chìm và hư hỏng nặng; 35.785 lòng bè và hơn 1750 hao ao, đầm nuôi thủy sản bị thiệt hại hoàn toàn. Nhiều cơ sở hạ tầng, hệ thống điện, thông tin liên lạc và các cơ sở kinh doanh bị thiệt hại ước tính trên 14.700 tỷ đồng.

khanh hoa lan dau tien cham moc thu ngan sach tren 20000 ty dong Hơn 41.000 du khách sẽ đến Nha Trang – Khánh Hòa đón Tết Dương lịch 2018

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, trong dịp Tết Dương lịch 2018, Nha Trang - Khánh Hòa dự kiến đón hơn 40.000 du khách, các ...

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.