Khánh Hòa phát triển kinh tế ban đêm: Thừa chỗ ăn thiếu chỗ chơi

Nha Trang – Khánh Hòa một trong những điểm đến nổi tiếng trong và ngoài nước. Đây cũng là đại phương đón hơn 3 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm nhưng các hoạt động về đêm đang thiếu trầm trọng.

Du khách buồn vì 'thành phố ngủ quá sớm'

Nha Trang – Khánh Hòa là một địa phương nổi tiếng với nhiều vịnh đẹp thế giới và danh thắng quốc gia và là một trong những địa phương có nhiều khách sạn, resort nổi tiếng nhưng du khách hoàn toàn thất vọng nếu đi tìm những trải nghiệm về đêm.

Trục đường Hùng Vương, Biệt Thự, Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Thiện Thuật là nơi tập trung nhiều quán bar, nhà hàng và được xem là khu phố Tây tại TP Nha Trang. Tuy nhiên, phố Tây Nha Trang lại có phần trầm lắng không như phố Tạ Hiện – Hà Nội hay Bùi Viện – TP HCM.

Khánh Hòa phát triển kinh tế ban đêm: Thừa chỗ ăn thiếu chỗ chơi - Ảnh 1.

TP Nha Trang về đêm rất đẹp nhưng thiếu các hoạt động vui chơi giải trí. (Ảnh: Skylight)

Việc chơi nhạc và phục vụ du khách quá 0 giờ vô cùng hạn chế vì những quán bar xen lẫn nhà dân. Thậm chí, nhiều quán còn thuê tầng trệt của nhà dân để kinh doanh nên khi ồn ào là bị người dân phản ánh.

Thay vào sự huyên náo của một phố Tây không ngủ, phố Tây Nha Trang dần trở thành những cửa hàng bán nhiều mặt hàng phục vụ du khách quốc tế.

Nha Trang cũng có hẳn một khu chợ đêm ngay quảng trường trung tâm nhưng qui mô nhỏ, hàng hóa không phong phú, thiếu nét đặc trưng. Các trung tâm thương mại nằm tại các tuyến đường chính tuy bề thế nhưng lại phù hợp với người địa phương nhiều hơn là du khách.

Buổi tối, tại Nha Trang, khu vực huyên náo và sôi động nhất có lẽ là khu vực bờ kè Bắc - Nam sông Cái hoặc bờ kè đường Nguyễn Văn Linh dọc sông Quán Trường.

Đây là khu vực tập trung các quán hải sản mà nhiều người quen gọi là phố hải sản. Ở đây, du khách có thể ăn những con tôm hùm tươi sống, mực nháy còn bơi lội hay ăn cá trong vùng rạn đặc trưng.

Khánh Hòa phát triển kinh tế ban đêm: Thừa chỗ ăn thiếu chỗ chơi - Ảnh 2.

Chợ đêm Nha Trang thiếu nét đặc trưng. (Ảnh: Khải An)

"Thực sự đáng tiếc cho TP Nha Trang khi hoạt động về đêm không có gì đặc sắc. Nếu không có phố hải sản du khách chẳng biết đi đâu, đặc biệt là những người trung niên và trẻ nhỏ như gia đình tôi. Bởi những trung tâm thương mại, quán cà phê đẹp thì ở đâu cũng có và giống nhau", bà Nguyễn Thị Thu Hiền (50 tuổi) một du khách đến từ TP HCM cho biết.

Cùng nhận định với bà Hiền, du khách Nguyễn Tuấn Anh (25 tuổi) đến từ Hà Nội nói: "Với người trẻ, chúng tôi muốn tìm những địa điểm để "cháy" hết mình khi đi du lịch nhưng Nha Trang "ngủ" quá sớm. Nếu có thể, Nha Trang nên có thêm các bar hay phố đi bộ, phố Tây hoạt động xuyên đêm như phố Bùi Viện và Tạ Hiện hay qui hoạch để phát triển như Pattaya của Thái Lan".

Chờ qui hoạch

Một điểm sáng ở TP Nha Trang hiện nay là Ducashow (nhà hát Huyền thoại - số 62 Thái Nguyên, Nha Trang) với các hoạt động nghệ thuật đặc trưng của Việt Nam.

Với các tiết mục múa đặc trưng của vùng Tây Bắc, múa cung đình của cố đô Huế, hương vị miền Nam và văn hóa bản xứ Nha Trang cùng với những điệu nhảy Chăm Pa độc đáo được đưa vào từng mục kết hợp với múa đương đại đã đem lại những trải nghiệm thú vị cho du khách khi xem Ducashow.

Khánh Hòa phát triển kinh tế ban đêm: Thừa chỗ ăn thiếu chỗ chơi - Ảnh 3.

Ducashow một chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc tại TP Nha Trang. (Ảnh: Ducashow)

Mới đây, Tadashow – một trương chình nghệ thuật đặc sắc của Vinpearl Nha Trang vừa đi vào hoạt động góp phần làm "sáng" thêm bức tranh kinh tế đêm của Nha Trang – Khánh Hòa.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Phó giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa nhận định, thực tế các hoạt động kinh tế ban đêm tại Nha Trang đến nay vẫn chưa phát triển một cách bài bản, đồng bộ mà chỉ là các hoạt động đơn lẻ của các doanh nghiệp dịch vụ du lịch.

Trong năm 2019, Nha Trang- Khánh Hòa đón hơn 7,2 triệu lượt khách du lịch. Trong đó, khách nước ngoài gần 3 triệu lượt nhưng mới chỉ chi tiêu chủ yếu ở các hoạt động ăn uống, vui chơi ban ngày.

"Tiềm năng kinh tế ban đêm của Nha Trang rất lớn khi có thể tạo ra nhiều ngành nghề kinh doanh mới, nhiều việc làm cho xã hội, tăng thu nhập cho dân cư, tạo nguồn thu ngân sách.

Hiện nay Sở Du lịch đang phối hợp với đơn vị tư vấn để xây dựng đề án phát triển sản phẩm du lịch, qua đó sẽ cùng các sở, ngành, các địa phương, HHDL Nha Trang – Khánh Hòa… đề xuất các loại hình hoạt động kinh tế ban đêm gió phần đang dạng hóa các dịch vụ du lịch như phát triển du lịch gắn với phát huy bảo tồn bản sắc văn hóa dân gian, ẩm thực, nghệ thuật truyền thống, làng nghề..", bà Thanh cho biết.

Khánh Hòa phát triển kinh tế ban đêm: Thừa chỗ ăn thiếu chỗ chơi - Ảnh 4.

Thiếu điểm vui chơi về đêm nhiều người ra biển tụ tập ăn uống. (Ảnh: Khải An)

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện nay, bình quân thời gian khách lưu trú tại Nha Trang - Khánh Hòa đạt khoảng 4 ngày, mục tiêu phải kéo dài thời gian lưu trú, tăng thêm mức chi tiêu. Vì vậy, ngành du lịch cần phải làm lại bản đồ du lịch, bổ sung thêm các điểm đến mới, đào tạo nâng cao chất lượng dịch vụ, tìm kiếm thêm các thị trường mới.

Cũng theo ông Tuân, sau một thời gian ngưng trệ, các dự án tại phía bắc thành phố Nha Trang, Bắc Bán đảo Cam Ranh đã khởi động trở lại, hứa hẹn hình thành các tổ hợp du lịch mới. Đồng thời, tỉnh cũng sẽ kêu gọi đầu tư để phát triển kinh tế đêm tại thành phố Nha Trang.

"Đón hơn 3 triệu khách quốc tế hằng năm, nhưng lượng khách rất lớn là khách Trung Quốc, phải khẩn trương cơ cấu lại, các bản đồ du lịch đã hình thành, nhiều điểm, nhiều khu vui chơi rất ấn tượng nhưng đáng tiếc là khách du lịch không biết, kể cả các đơn vị lữ hành.

Hiệp hội Du lịch Nha Trang Khánh Hòa tiếp tục khẩn trương, làm sao đảm bảo khách đến Nha Trang là không muốn về. Lưu giữ khách được, khách trở lại nhiều lần, lúc đó chúng ta mới kích cầu được các dịch vụ", ông Tuân cho biết.

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.