Cụ thể, tại quyết định do ông Lê Hữu Hoàng, PCT UBND tỉnh Khánh Hòa kí ngày 3/11, UBND tỉnh này đã giao hơn 34,6 ha để CTCP Phát triển năng lượng Trung Sơn (Công ty Trung Sơn) thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Sơn.

Khánh Hòa giao Trung Sơn gần 40 ha đất làm dự án điện mặt trời hơn 1.000 tỉ đồng. (Ảnh minh họa: Khải An).
Thời gian sử dụng 50 năm, trong đó có hơn 1,1 ha không thu tiền sử dụng đất để làm đường giao thông, kênh mương.
Tiếp đó, ngày 26/11, Công ty Trung Sơn tiếp tục được UBND tỉnh này giao thêm gần 5 ha đất (giao đất đợt hai) để thực hiện dự án nói trên.
Được biết, dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Sơn được Bộ Công Thương bổ sung vào qui hoạch phát triển điện lực Khánh Hòa trước ngày 30/6/2018, nhưng do chậm giải phóng mặt bằng nên không thể hoàn thành đúng tiến độ để hưởng giá điện ưu đãi.
Mới đây, hồi tháng 7/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định phê duyệt Qui hoạch tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500 Nhà máy điện mặt trời Trung Sơn.
Theo đó, nhà máy có công suất lắp đặt 35MWp, được xây dựng trên khu đất khoảng 40 ha. Tổng thể mặt bằng phân khu nhà máy có các hạng mục chính gồm khu vực lắp các tấm pin, trạm đấu nối và truyền tải điện, khu vực vận hành phụ trợ, khu vực cây xanh, các đường giao thông nội bộ với lộ giới 4 - 5m...
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia