Khởi tố Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến cùng 4 bị can khác

Theo quyết định của Bộ Công an, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP HCM bị khởi tố về tội Vi phạm các qui định về quản lí, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can với ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP HCM và ông Trần Trọng Tuấn, nguyên Bí thư quận ủy quận 3, (hiện là Phó Chánh văn phòng thành ủy TP HCM) về tội về tội Vi phạm các qui định về quản , sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Khởi tố Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến - Ảnh 1.

Ông Trần Vĩnh Tuyến (trái) và ông Trần Trọng Tuấn. (Ảnh: N.Đức/PLO).

Ngoài ra, cơ quan công an còn khởi tố bị can đối với ông Phan Trường Sơn (SN 1967) là  Phó Giám đốc Sở Qui hoạch – Kiến trúc TP HCM, nguyên Trưởng phòng Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP HCM; ông Trần Quốc Đạt (SN 1963) là Phó Trưởng phòng Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP HCM; ông Lê Tấn Hòa (SN 1977) là chuyên viên Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP HCM.

Theo Bộ Công an, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án "Vi phạm qui định về quản , sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Tham ô tài sản" xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên.

Ông Trần Vĩnh Tuyến sinh năm 1965, quê ở Quảng Bình. Hiện ông Tuyến là Phó Chủ tịch UBND TP HCM; đại biểu HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Từ tháng 6/2009 đến tháng 2/2014, ông Tuyến lần lượt giữ các chức vụ Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1, Chủ tịch UBND quận 1, rồi  Bí thư Quận ủy quận này. 

Từ 2014 đến 2016, ông Tuyến đảm nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Thành ủy. Đến 4/2016, ông Trần Vĩnh Tuyến được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

Ông Trần Trọng Tuấn sinh năm 1969, quê Bình Định và hiện là Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM; đại biểu HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông từng làm Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh từ năm 2008 đến đầu năm 2013. Từ tháng 2/2013, ông Tuấn công tác tại Sở Xây dựng TP HCM, giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM.

Đến 4/2019, ông Tuấn được giữ chức vụ Bí thư Quận ủy quận 3. Tháng 6/2020, ông Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.