Khởi tố, truy nã nữ nhân viên BIDV vay hơn 170 tỉ đồng rồi trốn nợ

Đối tượng đã làm đơn trình báo cơ quan công an về việc vay nợ với số tiền 173,1 tỉ đồng nhưng không có khả năng chi trả và bỏ trốn khỏi địa phương.
Khởi tố, truy nã nữ nhân viên BIDV vay hơn 170 tỉ đồng rồi tuyên bố vỡ nợ - Ảnh 1.

Bị can Lê Thị Thương. (Ảnh: Công An Gia Lai)

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai, ngày 1/9/2020, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) - Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thương (sinh năm 1988, trú tại 31/1 Ama Quang, tổ 8, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quyết định khởi tố đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ tháng 11/2018 đến tháng 5/2020 lợi dụng là nhân viên hợp đồng có thời hạn tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Gia Lai, Lê Thị Thương đưa ra thông tin cần vay tiền làm đáo hạn ngân hàng cho khách hàng để vay mượn tiền của nhiều người trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

Tuy nhiên, đến tháng 6/2020 Thương làm đơn trình báo cơ quan công an về việc đã vay nợ với số tiền 173,1 tỉ đồng nhưng không có khả năng chi trả sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến nay, Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tiếp nhận 12 đơn tố cáo của các cá nhân cho Lê Thị Thương vay mượn với tổng số tiền là hơn 80 tỉ đồng để điều tra, làm rõ. Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục kêu gọi những nạn nhân của Thương liên hệ với đơn vị này để phối hợp công tác điều tra.

Ngày 3/9/2020, Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã ra quyết định truy nã đối với Lê Thị Thương.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.