Khởi tố vụ Chủ tịch xã gây tai nạn 2 người chết

Liên quan đến vụ Chủ tịch xã điều khiển xe ô tô gây tai nạn khiến 2 người chết, 1 người bị thương. Cơ quan CSĐT công an huyện Qùy Hợp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can  Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Thọ Hợp về hành vi gây tai nạn nghiêm trọng.

Sáng 9/11, trao đổi trên báo Đời sống & Pháp luật, Trung tá Đinh Anh Dũng, Trưởng Công an huyện Quỳ cho biết: “Hiện cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Văn Trung - Chủ tịch UBND xã Thọ Hợp, huyện Qùy Hợp về hành vi gây tai nạn nghiêm trọng khiến 2 thanh niên tử vong.

Thông tin trên báo Pháp luật TP HCM đã đưa trước đó, khoảng 22 giờ ngày 27-10, trên quốc lộ 48 (thuộc địa phận xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp), ô tô bán tải do ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Thọ Hợp, điều khiển đâm trực diện với xe máy chạy ngược chiều, chở hai người. Cú đâm mạnh khiến hai em VVS (15 tuổi) và NgVH (16 tuổi, cùng là học sinh, trú xã Tam Hợp) văng văng xa khoảng 30m. Sau đó, ô tô tiếp tục va chạm với xe máy đi cùng chiều rồi dừng lại.

khoi to vu chu tich xa gay tai nan 2 nguoi chet
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Zing

Theo tin tức trên Zing, ngay khi sự việc xảy ra, người dân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, 2 nạn nhân đã tử vong trên đường đi bệnh viện.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe bán tải tiếp tục va vào một xe máy khác chạy cùng chiều khiến người đi xe máy bị thương. Tại hiện trường cho thấy xe máy bị hư hỏng nhiều còn chiếc xe bán tải nát bét phần đầu.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng CSGT Công an huyện Quỳ Hợp đã có mặt tại hiện trường thực hiện điều tra và phân luồng tránh ách tắc giao thông trên quốc lộ 48. Được biết trước khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên, ông Trung có tham gia đánh bóng chuyền rồi giao lưu ăn nhậu với một số bạn bè.

chọn
Khu đô thị chậm triển khai hơn chục năm ở Đà Lạt tăng vốn gấp 21 lần, hẹn hoàn thành vào 2029
Khu đô thị mới số 6 Trại Mát tại phường 11, TP Đà Lạt được cấp chứng nhận đầu tư từ 2007, nhiều năm sau đó chậm triển khai do vướng GPMB. Đầu năm 2023, dự án này được khởi công, đến cuối 2023 đã điều chỉnh vốn từ 167 tỷ đồng lên hơn 3.500 tỷ đồng.