Khu vui chơi ở miền Tây đông nghịt khách ngày nghỉ Tết

Ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2018, tại nhiều điểm du lịch, vườn sinh thái ở miền Tây đông khách gấp 2-3 lần ngày thường.

30/12, ngày nghỉ Tết Dương lịch đầu tiên, khách du lịch khắp nơi đã đến Cần Thơ tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng như: Nhà cổ Bình Thuỷ, chợ nổi Cái Răng, Thiền viện Trúc Lâm phương Nam,...

Những nhà dân làm dịch vụ "homestay" tại các nhà vườn ở huyện Phong Điền cũng thu hút rất đông khách đến tham quan, thưởng thức các món ăn dân gian.

khu vui choi o mien tay dong nghit khach ngay nghi tet

Các điểm du lịch sinh thái ở miền Tây hút khách trong dịp nghỉ Tết Dương lịch. Ảnh: M.A.

Chủ vườn du lịch Chín Hồng, chuyên trồng vú sữa tại xã Mỹ Khánh (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), cho biết: “Lượng khách tăng gấp đôi ngày thường. Ai cũng thích cảm giác trong lành, mát mẻ nên gia đình tôi tận dụng vườn vú sữa để làm du lịch. Đến đây, du khách được chèo ghe, bắt cá, thưởng thức nhiều món ngon do đầu bếp của gia đình chế biến”.

Ông Lê Văn Thuấn, Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh (huyện Phong Điền), thông tin: “Hiện nay, nhờ giao thông được đầu tư, phương tiện đến xã Mỹ Khánh dễ dàng hơn, nên nhiều hộ dân có vườn cây ăn trái tận dụng để làm du lịch. Khách đến đây lại đặc biệt thích loại hình du lịch này”.

Sở Văn hoá - Thể thao & Du lịch TP Cần Thơ cho biết trong ngày 30/12, có khoảng 8.500 lượt khách đến Cần Thơ, trong đó khách quốc tế chiếm 15%. Khách lưu trú khoảng 7.500 lượt người (trong đó có 1.200 lượt khách quốc tế), doanh thu đạt khoảng 8 tỷ đồng.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.