Khung cảnh đìu hiu, hoang tàn dọc đường ven biển Phan Thiết - Kê Gà

Một góc tuyến đường ven biển ĐT.719 đoạn qua khu vực Kê Gà, huyện Hàm Thuận Nam được bao trùm bởi không khí ảm đạm của hàng loạt dự án du lịch, nghỉ dưỡng bị bỏ hoang từ lâu.
Khung cảnh đìu hiu, hoang tàn dọc tuyến đường Phan Thiết - Kê Gà - Ảnh 1.

Từ những năm 2000, vùng đất ven biển Mũi Kê Gà, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận trở thành điểm đến thu hút đầu tư của nhiều dự án du lịch, nghỉ dưỡng. Từng có thời gian, khu vực này được kỳ vọng trở thành thiên đường nghỉ dưỡng thứ hai của Bình Thuận, sau Mũi Né.

Khung cảnh đìu hiu, hoang tàn dọc tuyến đường Phan Thiết - Kê Gà - Ảnh 2.

Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép UBND tỉnh Bình Thuận thực hiện việc thu hồi đất, giao đất cho chủ đầu tư để triển khai xây dựng dự án Cảng Kê Gà với tổng diện tích khoảng 366 ha (bao gồm phần đất liền và mặt nước). Để triển khai dự án, tỉnh Bình Thuận đã quyết định thu hồi, ngừng triển khai đối với 12 dự án du lịch nằm bên trong ranh giới cảng.

Đến năm 2013, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu dừng triển khai dự án Cảng Kê Gà do nhận thấy không hiệu quả. Từ đây, hàng loạt dự án du lịch, nghỉ dưỡng ven biển bắt đầu rơi vào tình trạng hoang hóa. Trong ảnh là khung cảnh Khu du lịch Ánh Dương bị bỏ hoang, các hạng mục nhà hàng, khu nghỉ nhân viên xuống cấp theo thời gian. 

Khung cảnh đìu hiu, hoang tàn dọc tuyến đường Phan Thiết - Kê Gà - Ảnh 4.

Một dự án nghỉ dưỡng nằm sát bờ biển bị bỏ hoang.

Những khu du lịch, nghỉ dưỡng này hầu hết nằm hai bên tuyến đường ven biển ĐT.719 Phan Thiết - Kê Gà.

Khung cảnh đìu hiu, hoang tàn dọc tuyến đường Phan Thiết - Kê Gà - Ảnh 6.

Biển chào tại dự án Khu du lịch Đồi Sứ (Đồi Sứ Resort).

Dự án này đã hoàn thành hầu hết các hạng mục nhưng rơi vào tình trạng không một bóng người.

Khung cảnh đìu hiu, hoang tàn dọc tuyến đường Phan Thiết - Kê Gà - Ảnh 8.

Dự án Feng Shui Resort có quy mô khoảng 2 ha, thuộc địa phận xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam.

Khung cảnh đìu hiu, hoang tàn dọc tuyến đường Phan Thiết - Kê Gà - Ảnh 9.

Các hạng mục tại dự án như phòng ốc đều đã xuống cấp, hư hỏng nhiều, không được sửa chữa nâng cấp.

Khung cảnh đìu hiu, hoang tàn dọc tuyến đường Phan Thiết - Kê Gà - Ảnh 10.

Khu du lịch Thế Giới Xanh (Blue World Resort) là một trong số những dự án nằm trong diện thu hồi để thực hiện Cảng Kê Gà.

Bên cạnh những dự án bị thu hồi để thực hiện Cảng Kê Gà, nhiều khu nghỉ dưỡng cũng bị ảnh hưởng, rơi vào tình trạng bị bỏ hoang. 

Khung cảnh đìu hiu, hoang tàn dọc tuyến đường Phan Thiết - Kê Gà - Ảnh 12.
Khung cảnh đìu hiu, hoang tàn dọc tuyến đường Phan Thiết - Kê Gà - Ảnh 13.

Nhiều dự án chỉ mới hoàn thành thô một số hạng mục, nằm trơ trọi bên bờ biển.

Khung cảnh đìu hiu, hoang tàn dọc tuyến đường Phan Thiết - Kê Gà - Ảnh 14.

Tuyến đường ven biển ĐT.719 là trục đường chiến lược của tỉnh Bình Thuận trong việc khai phá tiềm năng du lịch ven biển khu vực La Gi, Hàm Thuận Nam và TP Phan Thiết trong hiện tại và tương lai. Cuối năm 2019, HĐND tỉnh Bình Thuận đã có nghị quyết đầu tư nâng cấp đường ĐT.719 đoạn Kê Gà (xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam) - Tân Thiện (thị xã La Gi) và làm mới trục đường ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà, tạo điều kiện thuận lợi khai thác quỹ đất dọc tuyến, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn đến Bình Thuận.