Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV vừa công bố kết quả khảo sát kì thi THPT quốc gia năm 2018 của Bộ GD&ĐT.
Nhiều trường đại học cho rằng, nếu đề thi THPT quốc gia phân hóa tốt thì vẫn có thể sử dụng để xét tuyển CĐ, ĐH, nếu không sẽ phải có phương án thi riêng.
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ khẳng định, kỳ thi THPT quốc gia từ năm tới sẽ không phải để phục vụ mục tiêu “2 trong 1”. Do vậy, đề thi sẽ bám sát hơn với THPT.
PGS.TS Trần Xuân Nhĩ - Nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho rằng hình thức thi hiện nay là phù hợp với tình hình thực tế của giáo dục Việt Nam, nhất là khi ngành giáo dục đang thực hiện chính sách tự chủ đại học.
Theo chuyên gia, những tâm lý e ngại kể từ năm 2022 khiến kênh trái phiếu phát triển chậm, song bối cảnh hiện nay đã khác. Nhà nước đang thúc đẩy xếp hạng tín nhiệm trái phiếu, nếu thực hiện tốt nhà đầu tư sẽ có thêm cơ sở để đánh giá mức độ rủi ro. Đây có thể trở thành kênh hiệu quả giúp những người vốn nhỏ tham gia đầu tư bất động sản.