Kinh Bắc vừa chi 2.400 tỷ đồng tất toán ba lô trái phiếu

Hai ngày 31/3 và 5/4 vừa qua, Kinh Bắc đã lần lượt chi tổng cộng 2.000 tỷ đồng để mua lại trước hạn hai lô trái phiếu KBCH2123002 và KBCH2124003. Công ty cũng cho biết đã trả nợ đúng hạn lô trái phiếu KBCH2123001 trị giá 400 tỷ đồng, đáo hạn vào ngày 22/2.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã chứng khoán: KBC) vừa công bố thông tin về việc thanh toán gốc và lãi trái phiếu trong quý I. 

Theo đó, công ty cho biết đã mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn thuộc hai lô phát hành riêng lẻ là KBCH2123002 (tổng giá trị 1.000 tỷ đồng) và KBCH2124003 (tổng giá trị 1.000 tỷ đồng). Việc mua lại hai lô trái phiếu này đã được công ty hoàn tất thanh toán vào ngày 31/3 và 5/4 vừa qua.

Bên cạnh đó, Kinh Bắc cũng cho biết đã trả nợ đúng hạn trái phiếu riêng lẻ mã KBCH2123001, vừa đáo hạn ngày 22/2 với tổng giá trị 400 tỷ đồng. 

Đối với lô trái phiếu phát hành ra công chúng mã KBC121020 đáo hạn ngày 24/6 tới, với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng, Kinh Bắc cho biết đã và đang chuẩn bị sản nguồn vốn để thực hiện thanh toán đúng hạn hoặc mua lại trước hạn.

Đây cũng là lô trái phiếu duy nhất còn lại của Kinh Bắc, sau khi công ty đẩy sạch nợ từ ba lô  trái phiếu phát hành riêng lẻ nói trên. 

Nói thêm về đợt mua lại trước hạn trái phiếu mã KBCH2124003 (tổng giá trị 1.000 tỷ đồng) trên, theo nghị quyết tại Hội nghị Người sở hữu trái phiếu KBCH2124003, từ ngày 30/3 (một ngày trước khi công ty hoàn tất thanh toán tiềm mua lại), toàn bộ tài sản được thế chấp để đảm bảo cho lô trái phiếu này đã được giải chấp, giải phóng khỏi nghĩa vụ thanh toán. 

Các tài sản bao gồm 100% vốn góp của Kinh Bắc tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc - Đà Nẵng (KB - ĐN) (tương đương 100% vốn điều lệ KB - ĐN) và bất động sản là khu đất tại số 84 Hùng Vương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng mà UBND TP Đà Nẵng cấp cho KB - ĐN hồi tháng 9/2020.  

Hiện, Kinh Bắc đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại doanh nghiệp này, do đó KB - ĐN không còn là công ty con của Kinh Bắc. 

Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2018 và là nhà đầu tư của dự án tại "khu đất vàng" số 84 Hùng Vương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng nói trên sau một thập kỷ "đắp chiếu".  Sau khi về tay KB - ĐN, khu đất được quy hoạch làm dự án mới là Diamond Square, dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác khối căn hộ, trung tâm thương mại trong quý II/2025 và khối văn phòng, khách sạn trong quý II/2028 

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.