Kinh doanh khó khăn, công ty nhà Cường đôla chỉ lãi 5,5 tỉ đồng trong quí đầu năm 2019

3 tháng đầu năm 2019, Quốc Cường Gia Lai của bà Nguyễn Thị Như Loan chỉ lãi 5,5 tỉ đồng sau thuế, trong khi cùng kì năm ngoái là 35,2 tỉ đồng, giảm đến gần 85%.

Lãi sau thuế chỉ đạt 5,5 tỉ đồng

Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (MCK: QCG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí I/2019, đáng chú ý là kết quả kinh doanh của "đại gia phố núi" đã không còn nhiều khả quan như cùng kì năm ngoái.

Cụ thể, tổng doanh thu thuần của Quốc Cường Gia Lai đạt 377,8 tỉ đồng, tăng nhẹ 7,6% so với cùng kì năm ngoái. Nguồn thu lớn nhất của doanh nghiệp chủ yếu đến từ bất động sản, chiếm đến 80% doanh thu, đạt 296 tỉ đồng.

Kinh doanh khó khăn, công ty nhà Cường đôla chỉ lãi 5,5 tỉ đồng trong quí đầu năm 2019 - Ảnh 1.

Quốc Cường Gia Lai có mức lãi thấp kỉ lục, chỉ đạt 5,5 tỉ đồng. (Ảnh minh hoạ)

Tuy doanh thu có phần tăng nhẹ nhưng lợi nhuận lại sụt giảm nghiêm trọng so với cùng kì 2018. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của Quốc Cường Gia Lai chỉ đạt 6,1 tỉ đồng, trong khi năm ngoái gần 46 tỉ, tức giảm 83%.

Lợi nhuận sau thuế đạt 5,5 tỉ đồng, giảm từ mức 35,2 tỉ của cùng kì năm ngoái, tức giảm gần 85%. 

Công ty lí giải nguyên nhân khiến lợi nhuận sụt giảm mạnh là do giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng mạnh, cao hơn cùng kì 67 tỉ đồng. Ngoài ra, chi phí lãi vay cũng cao gấp 3 lần so với quý đầu năm 2018, đến gần 10,5 tỉ đồng. 

Quốc Cường Gia Lai cho biết thêm lợi nhuận giảm so với cùng kì năm trước do công ty bàn giao căn hộ cho khách hàng không có thu nhập từ chuyển nhượng tài chính.

Tồn kho bất động sản hơn 7.000 tỉ đồng, liên tục thoái vốn giữa tình hình kinh doanh khó khăn

Kết thúc quý I/2019, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai đạt 10.648 tỉ đồng, giảm 3,3% so với đầu năm. 

Công ty có tài sản ngắn hạn chủ yếu là hàng tồn kho, với 7.381 tỉ đồng, trong đó, bất động sản dở dang chiếm đến gần 94%. Các dự án dang dở điển hình là khu dân cư Phước Kiển, dự án Lavida, dự án De Capella, dự án Sông Đà, dự án Central Premium, dự án Marina Đà Nẵng, dự án khu dân cư 6B…

Kinh doanh khó khăn, công ty nhà Cường đôla chỉ lãi 5,5 tỉ đồng trong quí đầu năm 2019 - Ảnh 2.

"Nếu không vì cổ đông, vì nợ ngân hàng, vì 3.000 nhân viên thì tôi đã tự tử chết rồi"- bà Nguyễn Thị Như Loan nói trong buổi gặp mặt với lãnh đạo TP HCM mới đây. (Ảnh: Zing).

Mới đây, trong cuộc gặp gỡ với lãnh đạo TP HCM, bà Nguyễn Thị Như Loan - Chủ tịch HĐQT Quốc Cường Gia Lai, cho biết bà đã rất khổ tâm với các dự án chưa thực hiện được. Bà Loan cho rằng hiện doanh nghiệp có 12 dự án đầu tư trên địa bàn TP HCM bị ách tắc, với tổng diện tích đất 150 ha.

Theo bà Nguyễn Thị Như Loan, vấn đề doanh nghiệp gặp phải là thủ tục hành chính đang khiến các dự án "mắc kẹt". Bà bức xúc kể về dự án chỉ 3.000 m2 đất tại huyện Nhà Bè nhưng xin thủ tục 3 năm nay vẫn chưa xong.

Thậm chí, bà chủ Quốc Cường Gia Lai còn cho rằng: "Nếu không vì cổ đông, vì nợ ngân hàng, vì 3.000 nhân viên thì tôi đã tự tử chết rồi".

Ngoài ra, Quốc Cường Gia Lai cũng đã liên tục thoái vốn khỏi nhiều doanh nghiệp trong bối cảnh tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Trong tháng 3, Quốc Cường Gia Lai cũng đã hoàn tất giải thể Công ty CP Bất động sản Hiệp Phát, hiện QCG nắm 90% vốn sở hữu tại doanh nghiệp bất động sản này.

Đầu năm 2019, HĐQT Quốc Cường Gia Lai cũng đã ra nhiều nghị quyết giảm vốn sở hữu tại nhiều doanh nghiệp, như giảm 195,3 tỉ đồng vốn góp ở Công ty TNHH Bến du thuyền Đà Nẵng, hoàn tất việc chuyển nhượng 49,9% vốn cổ phần tại công ty CP Bất động sản Sông Mã, hiện chỉ còn giữ lại 49,9% vốn cổ phần, chuyển thành khoản đầu tư vào công ty liên kết.

Gần đây, Quốc Cường Gia Lai còn dính lùm xùm liên quan đến Dự án bất động sản và bến du thuyền - Marina Complex tại Đà Nẵng. Đây là dự án do Công ty TNHH Bến du thuyền Đà Nẵng làm chủ đầu tư, đang bị UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tạm dừng thi công vì lấn sông Hàn.

Marina Complex được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt, giao Tập đoàn VinaCapital nghiên cứu dự án. Tập đoàn VinaCapital sau đó đã chuyển nhượng cổ phần của Công ty TNHH Bất động sản và bến du thuyền Đà Nẵng cho Công ty Quốc Cường Gia Lai thực hiện. Đến thời điểm chính quyền Đà Nẵng yêu cầu tạm dừng thi công (ngày 19/4), Quốc Cường Gia Lai đã thi công san lấp mặt bằng, kè bao, đang thi công các hạng mục hạ tầng kĩ thuật như: đường giao thông, hệ thống cấp, thoát nước, điện...

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.