Kinh hoàng ngôi làng hễ bước ra đường là sợ va phải rắn

Người dân ở một ngôi làng thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc những ngày gần đây, mỗi lần rời khỏi nhà đều nơm nớp lo sợ và phải mang gậy gỗ để phòng thân, nguyên do bởi 10 bao tải rắn bị thả bất hợp pháp tại đây.

Theo truyền thông địa phương, cụ Zhao Chaoxiu, 82 tuổi, người dân làng Shuangdian thuộc huyện Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc cho biết: Khoảng 10 ngày trước có 4 người đàn ông lạ mặt lái xe đến làng và bỏ lại hơn 10 bao tải buộc kín.

Khi mở các bao tải này ra, người dân tá hỏa khi thấy rắn rết lũ lượt chui ra, bò lúc nhúc khắp nơi trở thành mối đe dọa cho cả làng. Ước tính có tới hàng trăm con rắn. Số rắn đáng sợ đó đã trườn đi khắp nơi và trở thành mối đe dọa cho dân làng.

Cụ Zhao nói, mỗi khi đi ra ngoài, cụ phải cầm một cái gậy gỗ để đề phòng bị rắn tấn công.

Hiện các cơ quan chức năng đã vào cuộc, tới làng đặt bẫy trong 10 ngày và bắt được 150 con rắn. Các nhà chức trách tin rằng, họ đã bắt được toàn bộ số rắn. Qua kiểm tra số rắn trên được cho là không có nọc độc.

kinh hoang ngoi lang he buoc ra duong la so va phai ran
Các cơ quan chức năng đã vào cuộc, tới làng đặt bẫy trong 10 ngày và bắt được 150 con rắn.

Tuy nhiên, người dân vẫn chưa yên tâm. Trưởng làng Li Bin cho phóng viên hay rằng vào dịp tháng 7-8, dân làng thường thu thập thảo dược trên núi nhưng giờ không ai dám đi nữa vì sợ rắn cắn.

Đây không phải là lần đầu tiên rắn bị thả vào môi trường tự nhiên ở Shuangdian. Một người dân địa phương kể rằng, 2 tháng trước cũng có một nhóm người đem rắn thả ở khu vực làng này. Nhưng những con rắn này đã bò đi đâu mất và không tạo thành mối đe dọa cho dân làng.

Phía nhà chức trách cho biết bất cứ ai muốn thả động vật hoang dã thì đầu tiên phải có được sự cho phép từ các cơ quan lâm nghiệp trong tỉnh và tìm một nơi thích hợp theo hướng dẫn. Theo Luật bảo vệ động vật hoang dã, vừa được ban hành hồi tháng 7/2016, thì sẽ là vi phạm pháp luật nếu thả động vật hoang dã mà gây thiệt hại cho lợi ích của người khác hoặc gây phá vỡ hệ sinh thái.

Báo chí đưa tin là cơ quan chức năng hiện đang tìm kiếm những người đàn ông đã thả rắn ở Shuangdian để yêu cầu họ chịu trách nhiệm về mặt pháp lý cho hành động của mình.

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030
Hà Nam là một trong những tỉnh được quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2050. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.