Kinh tế Mỹ ghi nhận tăng trưởng kỉ lục 33,1% trong quí III

Trong quí III, kinh tế Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng kỉ lục 33,1% so với cùng kì năm trước.

Theo công bố mới đây của Bộ Thương mại Mỹ, nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất chưa từng có trong quí III trong bối cảnh quốc gia này vẫn đang chống chọi với đại dịch Covid-19.

Cụ thể, GDP quí III của Mỹ tăng 33,1%, (đã điều chỉnh về cơ sở hàng năm). Tốc độ này cao hơn so với mức 32% của Dow Jones khảo sát với các nhà kinh tế học. Trước đó quí II, nền kinh tế lớn nhất thế giới ghi nhận mức giảm kỉ lục 31,4%. Kỉ lục tăng trưởng cũ kể từ sau Thế chiến thứ II là 16,7%, ghi nhận trong quí đầu tiên năm 1950.

Kinh tế Mỹ tăng trưởng kỉ lục 33,1% trong quí III - Ảnh 1.

Tăng trưởng kinh tế Mỹ trong những năm gần đây. (Ảnh: CNBC).

Theo CNBC, tăng trưởng quí III bùng nổ đến trong bối cảnh hoạt động tiêu dùng – vốn chiếm 68% GDP Mỹ - phục hồi tốt.

Dù phần lớn các bang tại Mỹ vẫn đang mở cửa lại một cách thận trọng, người tiêu dùng đã bắt đầu quay trở lại các cửa hàng, quán bar. Ngành nhà hàng cũng đang bước vào giai đoạn khôi phục hoạt động kinh doanh, bất chấp bị giới hạn về công suất.

Chi tiêu dùng cá nhân tăng 40,7% trong khi tổng đầu tư tư nhân trong nước tăng 83%. Hoạt động tại ngành bất động sản cũng tương đối mạnh.

Tính đến nay, Mỹ ghi nhận gần 9 triệu ca nhiễm Covid-19 và khoảng 228.000 ca tử vong. Nền kinh tế này đã rơi vào suy thoái về mặt kĩ thuật kể từ tháng 2, khi tăng trưởng quí I giảm 5%.

Dù số liệu kinh tế quí III tích cực, Mỹ vẫn đang phải đối mặt với con đường đầy khó khăn phía trước khi số ca nhiễm Covid-19 gia tăng kéo theo những lo lắng về tác động kinh tế và sức khỏe.

11 triệu việc làm biến mất trong tháng 3, đến tháng 4 vẫn chưa phục hồi. Tỷ lệ thất nghiệp hiện là 7,9%, cao hơn gấp đôi so với trước đại dịch, do vẫn còn 12,6 triệu người dân Mỹ chưa có việc làm.

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.