'Kinh tế Việt Nam là điểm sáng nhất khu vực châu Á'

Việt Nam là một trong những “điểm sáng” ở châu Á bất chấp những thách thức của đại dịch Covid-19 và nền kinh tế của quốc gia này sẵn sàng hồi phục, CNBC dẫn lời chuyên gia kinh tế UBS.

Kinh tế Việt Nam đang hứng chịu những tác động của đại dịch Covid-19, nhưng quốc gia này có triển vọng phục hồi sáng nhất trong khu vực. Doanh số bán lẻ, nhập khẩu sản xuất công nghiệp đều tăng trưởng trong tháng 6 so với cùng kì năm trước. Con số này tốt hơn so với hầu hết các nền kinh tế trong khu vực", Edward Teather, chuyên gia kinh tế Edward Teather của UBS Research nhận định.

'Kinh tế Việt Nam là điểm sáng nhất khu vực châu Á' - Ảnh 1.

Một khách hàng rời khỏi một cửa hàng mỹ phẩm ở Hà Nội vào ngày 6/7. (Ảnh: AFP/ Getty)

Trong khi nhiều nền kinh tế tăng trưởng âm trong quý II năm 2020 so với cùng kì năm 2019, nhưng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam lại tăng nhẹ, ước tăng 0,36%.

CNBC cũng nhắc đến thành công của Việt Nam trong ứng phó với đại dịch Covid-19. Theo hãng tin này, Việt Nam đã thành công trong công tác phòng chống Covid-19 mặc dù có chung đường biên giới với Trung Quốc – nơi xuất hiện những ca nhiễm đầu tiên.

Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, tính đến ngày 8/7, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 369 ca nhiễm Covid-19 và không có trường hợp tử vong.

"Việt Nam đang phát triển và có vị thế thuận lợi để tiếp tục mở rộng thị phần toàn cầu trong mảng xuất khẩu trong tương lai, vì vậy việc Việt Nam có một tương lai tươi sáng trong khu vực là điều khá hợp lí", ông Teather nói.

Việt Nam hiện đang được coi là một lựa chọn cho các nhà máy muốn dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc nhằm tránh ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.

Ngoài ra, thỏa thuận thương mại tự do với Liên minh châu Âu EU, đã được phê chuẩn vào tháng trước, có thể thúc đẩy dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam.

Dù FDI hiện đang gặp nhiều cản trở, một phần vì các nhà đầu tư không thể tự do di chuyển vì lệnh giãn cách phòng dịch Covid-19. Tuy nhiên, có nhiều cuộc đàm phán vẫn đang được tiến hành. Chuyên gia Teather dự đoán FDI vào Việt Nam có thể tăng mạnh trở lại vào cuối năm 2021 khi các hạn chế biên giới được nới lỏng.

"Sự hỗ trợ của chính phủ cũng có thể thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam", ông nói. Cuối tuần qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ nền kinh tế. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng tuyên bố họ muốn thúc đẩy tăng trưởng tín dụng lên hơn 10%.

"Tình hình có vẻ như chính phủ Việt Nam đang thúc đẩy thêm đà tăng trưởng thuận lợi vốn có hiện nay của nền kinh tế", chuyên gia Teather nhận định.


chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.