Lai Châu có tân nữ Bí thư Tỉnh ủy

Bà Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2015-2020.
lai chau co tan nu bi thu tinh uy
Tân Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu - bà Giàng Páo Mỷ. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 10/9, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị chuẩn y bà Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2015-2020 thay ông Nguyễn Khắc Chử nghỉ chế độ từ ngày 1/9/2018.

Bà Giàng Páo Mỷ, sinh ngày 22/12/1963, dân tộc Mông; quê quán xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Trước khi được Bộ Chính trị phê chuẩn giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2015 - 2020, bà Giàng Páo Mỷ từng giữ các chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Tam Đường, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Cũng tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho ông Nguyễn Khắc Chử, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu.

lai chau co tan nu bi thu tinh uy Tân Bí thư huyện Phú Quốc được bầu làm chủ tịch huyện

100% đại biểu đồng ý bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc đối với ông Đinh Khoa Toàn để ông này nhận ...

lai chau co tan nu bi thu tinh uy Phú Quốc có tân Bí thư Huyện ủy

Sau khi được miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, ông Mai Văn Huỳnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang ...

lai chau co tan nu bi thu tinh uy Chân dung tân Bí thư Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh

Bà Lâm Thị Phương Thanh sinh ngày 26/07/1967, quê quán tại xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

lai chau co tan nu bi thu tinh uy Những thách thức với tân Bí thư Đà Nẵng

Trong bối cảnh nội bộ Thành ủy có mâu thuẫn, tân Bí thư Đà Nẵng đối diện với bài toán đoàn kết cán bộ, xử ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.