Làm rõ việc nữ du khách nước ngoài nhảy xuống hồ Gươm 'múa hát'

Theo thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng, nữ du khách nhảy xuống Hồ Gươm và liên tục múa hát chiều 22/10 có biểu hiện tâm lý không bình thường và đã được bàn giao cho cơ sở lưu trú.

Trao đổi với phóng viên Việt Nam Mới, Thiếu tá Trần Huy Cường – Trưởng Công an phường Hàng Trống cho biết: “Sau khi tiếp nhận vụ việc một người phụ nữ bơi ở Hồ Gươm rồi liên tục múa hát, đơn vị đã xác minh nữ du khách này mang quốc tịch Đức. Chị này sinh năm 1995 và có biểu hiện tâm lý không bình thường”.

lam ro nhan than nu du khach nuoc ngoai boi ra thap rua mua hat
Nữ du khách có biểu hiện tâm lý không bình thường nhảy xuống hồ Gươm được lực lượng chức năng đưa lên thuyền để vào bờ (Ảnh: Công an cung cấp).

Cũng theo thông tin của Thiếu tá Cường, hiện tại người phụ nữ này đã được cơ quan chức năng bàn giao lại cho cơ sở lưu trú là một khách sạn nằm trên phố Ấu Triệu.

“Nghi vấn cho rằng người phụ nữ này có dấu hiệu ‘ngáo đá’ là không có cơ sở. Bởi khi về trụ sở Công an phường vẫn chỉ múa hát chứ không đập phá đồ đạc. Đồng thời, cũng không phải là chị này khỏa thân bơi ra giữa hồ vì trên người vẫn mặc quần áo bình thường”, lãnh đạo Công an phường Hàng Trống nói thêm.

Trước đó, vào khoảng 15h chiều 22/10, một nữ du khách người nước ngoài đang trên vỉa hè bỗng dưng nhảy xuống hồ Gươm để bơi. Sau khi bơi lên khu vực tháp rùa thì biểu hiện không bình thường khi liên tục múa hát.

Sự việc lập tức được báo lên cơ quan chức năng và nhanh chóng đi thuyền ra khu vực tháp rùa để đưa nữ du khách này vào bờ và dẫn về đồn lấy lời khai. Tại trụ sở Công an phường Hàng Trống, nữ du khách vẫn liên tục hát hò.

chọn
Lãi suất thả nổi tăng, liệu có bất động sản 'ngộp'?
Theo chuyên gia, khi lãi suất thả nổi tăng chắc chắn sẽ xuất hiện các trường hợp bán ra do áp lực tài chính, đặc biệt đối với nhà đầu tư ôm nhiều tài sản, tài sản không tạo ra dòng tiền, đất nền hoặc sản phẩm có tính thanh khoản thấp. Những loại tài sản này có thể được gọi là "ngộp", nhưng sẽ mang tính cục bộ và phân khúc, không phải là làn sóng bán tháo toàn thị trường.