Lãnh đạo thế giới chúc mừng ông Biden đắc cử tổng thống Mỹ

Qua loạt bài viết với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, một số nhà lãnh đạo thế giới đã gửi lời chúc mừng tân Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris trong đêm 7/11.

Châu Âu niềm nở

Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhấn mạnh mối quan hệ đồng minh bền chặt giữa Canada và Mỹ trong bài phát biểu của ông. Cụ thể, trên Twitter, nhà lãnh đạo Canada viết: "Xin chúc mừng bộ đôi Joe Biden và Kamala Harris".

"Hai nước chúng ta là bạn bè, đối tác và đồng minh thân cận. Trên trường thế giới, quan hệ song phương Canada - Mỹ là duy nhất. Tôi rất mong sẽ được hợp tác và xây dựng mối quan hệ đó cùng chính quyền mới của hai vị", ông Trudeau tiếp tục.

Tại châu Âu, các chính trị gia Ireland là những người đầu tiên gửi lời chúc mừng ông Biden đắc cử tổng thống.

"Tôi muốn chúc mừng tân Tổng thống Mỹ [Joe Biden]", Thủ tướng Ireland Micheál Martin đăng tweet sau khi kết quả bầu cử Mỹ được cập nhật.

Ông Martin cũng đề cập đến dòng máu Ireland của ông Biden, nói thêm: "Joe Biden là một người bạn thực thụ của đất nước Ireland trong suốt cuộc đời ông và tôi mong muốn được hợp tác cùng ông trong những năm tới. Tôi cũng mong có thể chào đón ông trở về quê nhà khi hoàn cảnh cho phép!".

Tại Pháp, Thị trường thủ đô Paris Anne Hidalgo cũng phát đi thông điệp trên Twitter. Bà viết: "Chào mừng trở lại, nước Mỹ!"

"Khi chúng ta chuẩn bị kỉ niệm 5 năm Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, chiến thắng của ông Biden cho thấy chúng ta cần cùng nhau hành động hơn bao giờ hết", bà Hidalgo khẳng định.

CNN lưu ý, Mỹ đã rời khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu vào đầu tuần này.

Lãnh đạo thế giới chúc mừng ông Biden đắc cử tổng thống Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ đời thứ 46, Joe Biden xuất hiện cùng vợ. (Ảnh: AP)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đăng một dòng tweet: "Người Mỹ đã chọn ra tổng thống mới. Chúng ta có rất nhiều thách thức cần vượt qua. Hãy hợp tác cùng nhau!"

Ông Norbert Röttgen, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Đức, cho biết ông "thực sự vui mừng cho toàn bộ người dân Mỹ và đây cũng là cơ hội tuyệt vời để phục hồi tình hữu nghị xuyên Đại Tây Dương giữa hai nước". Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Heiko Maas cho hay Đức muốn "hợp tác cho một khởi đầu mới, một thỏa thuận mới giữa hai bên".

Tại Anh, Thị trưởng thủ đô London Sadiq Khan khẳng định chiến thắng của cặp đôi Biden - Harris cho thấy "đã đến lúc hai bên quay trở lại xây dựng cầu nối chứ không phải bức tường ngăn cách nhau". Bình luận này được cho là đang đề cập đến bức tường biên giới Mỹ - Mexico của ông Trump.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng chúc mừng ông Biden, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

"Chúc mừng ông Joe Biden được bầu làm tổng thống Mỹ và bà Kamala Harris về thành tích mang tính lịch sử. Mỹ là đồng minh quan trọng nhất của chúng tôi và tôi mong muốn được hợp tác chặt chẽ với các bạn trong các lĩnh vực ưu tiên như biến đổi khí hậu, thương mại và an ninh", ông Johnson đăng tweet.

Thái độ quan ngại

Một số chính trị gia có quan hệ gần gũi với ông Trump tỏ ra im lặng và dành thời gian để suy ngẫm về thành tựu của đương kim Tổng thống Mỹ.

Tại Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu chưa có phản ứng nhưng nhưng một loạt chính trị gia trong nước đã gửi lời chúc mừng đến chính quyền mới.

"Xin chúc mừng bạn tôi, tân Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris. Mối quan hệ giữa hai nước chúng ta dựa trên các giá trị sâu sắc và lợi ích chung quan trọng mà tôi biết sẽ là mối quan tâm của chính quyền mới", lãnh đạo phe đối lập tại Israel, ông Yair Lapid phát đi thông điệp.

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã dành tuần qua để theo dõi sát sao diễn biến cuộc bầu cử và lo ngại về bình luận của ông Trump về hành vi gian lận phiếu bầu và tuyên bố chiến thắng sớm, cũng như tác động của những bình luận đó với nền dân chủ toàn cầu.

CNN dẫn lời một chính trị gia cấp cao của Đức mô tả cách tiếp cận của ông Trump đối với công tác kiểm phiếu đang diễn ra là "hành vi khủng khiếp", "không thể tin được".

Bình luận trên Twitter, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga nhận định cuộc đua diễn ra quá sít sao là dấu hiệu cho thấy sự yếu kém trong hệ thống bầu cử Mỹ.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cũng nhắc lại quan điểm đó sau kết quả tối ngày 7/11. Qua mạng xã hội Twitter, ông khẳng định: "Tình hình ở Mỹ và những gì họ nói về cuộc bầu cử của họ thật lố bịch".

Đêm lịch sử của bà Kamala Harris

Ý nghĩa chiến thắng của bà Harris không bị phai nhạt trên trường thế giới. Kết quả bầu cử tối ngày 7/11 biến bà Harris trở thành phụ nữ đầu tiên đắc cử chức phó tổng thống Mỹ, chưa kể bà còn là người phụ nữ da màu đầu tiên và là phụ nữ gốc Nam Á đầu tiên đạt được kì tích này.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi đến bà Harris, con gái của một bà mẹ Ấn Độ và cha là người Jamaica, "lời chúc mừng chân thành nhất" trên Twitter.

Ông Modi viết: "Thành công của bà mang tính đột phá và là niềm tự hào to lớn không chỉ đối với chị em phụ nữ mà còn đối với tất cả người Mỹ gốc Ấn".

Nhà lãnh đạo Ấn Độ là đồng minh thân cận của ông Trump nhưng cho biết ông tin tưởng rằng "mối quan hệ sôi động giữa Ấn Độ và Mỹ sẽ ngày càng bền chặt hơn" với sự ủng hộ của bà Harris.

Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo và lãnh đạo phe đối lập Ấn Độ Rahul Gandhi cũng gửi lời chúc mừng bà Harris về thành tựu đột phá của bà.

Tại Colombia, thị trưởng thành phố Bogota Claudia Lopez đã có phản ứng đặc biệt trên Twitter.

"Thật tự hào làm sao khi một phụ nữ Mỹ gốc Phi, Ấn và Jamaica, một nhà lãnh đạo tài năng và tuyệt vời, lần đầu tiên trở thành Phó Tổng thống Mỹ. Một người phụ nữ chiến thắng, tất cả chúng ta đều chiến thắng", bà Lopez cảm thán.

chọn
Chung cư Hà Nội đã cắt sốt
Theo lãnh đạo doanh nghiệp địa ốc, khi mọi người xếp hàng để mua BĐS thì có nghĩa thị trường đang FOMO. Dự báo 3-6 tháng tới, khi lãi suất điều chỉnh tăng để giải quyết vấn đề tỷ giá, nhu cầu mua trên thị trường sẽ giảm.