Mỹ tăng cường mật vụ bảo vệ ông Biden

Mật vụ Mỹ đang cử thêm người tới bảo vệ cựu Phó Tổng thống Joe Biden tại nhà của ông ở bang Delaware.

Theo nguồn tin riêng của tờ Washington Post, ngày 6/11 cơ quan Mật vụ Mỹ (Secret Service) đang cử thêm lực lượng tới thành phố Wilmington, bang Delaware để tăng cường bảo vệ cho ứng viên Joe Biden.

Chiến dịch tranh cử của ông Biden có thể sẽ sớm tuyên bố thắng lợi trong cuộc đua làm chủ Nhà Trắng. 

Phía ông Biden thông báo tới Cơ quan Mật vụ rằng ứng viên Đảng Dân chủ này sẽ sử dụng một trung tâm sự kiện tại thành phố Wilmington thêm ít nhất một ngày nữa. Sau đó một nhóm Mật vụ đã được cử đến để tăng cường an ninh cho ứng viên 78 tuổi, nguồn tin của Washington Post cho biết.

[LIVE] Biden vượt Trump ở chiến địa Georgia - Ảnh 1.

Ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden. (Ảnh: AP)

Ông Biden mới đây đã vượt lên dẫn trước ông Trump về số phiếu phổ thông tại bang Georgia. Nếu duy trì được lợi thế này, ông Biden sẽ có thêm 16 phiếu đại cử tri và rất có thể sẽ trở thành tổng thống Mỹ tiếp theo.

Cơ quan Mật vụ Mỹ được thành lập lần đầu vào năm 1865 để trấn áp nạn làm tiền giả đang lộng hành khi đó. Sau khi Tổng thống William McKinley bị ám sát năm 1901, Cơ quan Mật vụ được giao thêm nhiệm vụ bảo vệ tổng thống Mỹ và ngày nay nổi tiếng với vai trò này.

Trước McKinley, các đời tổng thống Mỹ không có lực lượng bảo vệ riêng và hai tổng thống đã bị ám sát là Abraham Lincoln vào năm 1865 và James Garfield vào năm 1881. Từ khi được Mật vụ bảo vệ đến nay, mới có một tổng thống Mỹ bị ám sát là John F. Kennedy vào năm 1963.

Đến năm 1968, em trai của cố Tổng thống John F. Kennedy là Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy cũng bị ám sát khi đang tranh cử tổng thống. Từ đó đến nay, các ứng viên tổng thống Mỹ nổi bật cũng được Cơ quan Mật vụ bảo vệ trong vòng 120 ngày trước ngày tổng tuyển cử.

Ông Biden từng có 8 năm làm Phó Tổng thống dưới thời ông Obama và do vậy đã rất quen thuộc với việc được Mật vụ bảo vệ.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Doanh nghiệp tham gia đầu tư chung cư giá từ 95 triệu đồng/m2 ở Ciputra báo lãi sau thuế 539 tỷ đồng
Nửa đầu năm 2026, UDIC báo lãi sau thuế 539 tỷ đồng, tăng 609% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp hiện đang liên danh cùng Thái Nam Land đầu tư dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân IA25 tại khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Hà Nội.