Lãnh đạo TP HCM nôn nóng việc tổ chức họp báo liên quan Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết, TP quyết tâm, cố gắng tổ chức họp báo trong tháng 7, song chưa thể định ngày do cần chờ ý kiến của bộ, ngành và Ban Thường vụ Thành ủy.

Tối 24/7, bên lề buổi tiếp xúc cử tri quận 1 sau kì họp 15 HĐND TP khóa IX, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết thành phố đang gấp rút chuẩn bị tổ chức họp báo về thực hiện kết luận thanh tra những sai phạm liên quan Khu đô thị mới Thủ Thiêm. 

DSC_6639

Ông Nguyễn Thành Phong. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Ông Phong thông tin, TP đã trình dự thảo kế hoạch thực hiện kết luận 1037 của Thanh tra Chính phủ cho ban Thường vụ Thành ủy. Hiện, TP tiếp tục hoàn thiện kế hoạch để xin ý kiến các bộ, ngành. Sau khi các bộ ngành cho ý kiến, TP sẽ tiếp tục xin ý kiến ban Thường vụ Thành ủy một lần nữa.

"Lãnh đạo TP quyết tâm, cố gắng tổ chức họp báo trong tháng 7, tuy nhiên chưa thể định ngày do cần chờ ý kiến của bộ, ngành và Ban Thường vụ Thành ủy. Lãnh đạo TP ai cũng nôn nóng nhưng phải đảm bảo quy trình", người đứng đầu chính quyền TP HCM chia sẻ.

Liên quan tới việc đối thoại, giải quyết khiếu nại của người dân chịu ảnh hưởng bởi dự án KĐTM Thủ Thiêm, Chủ tịch UBND TP cho biết UBND quận 2 đã tổ chức đối thoại với người dân nhiều ngày nay và 25/7 là ngày cuối cùng trong đợt đối thoại này.

thủ thiêm

Khu Đô thị mới Thủ Thiêm. (Ảnh tư liệu).

Trước đó, ngày 7/9/2018, Thanh tra Chính phủ có kết luận việc UBND TP HCM quyết định thu hồi đất đối với phần diện tích 4,3 ha thuộc khu phố 1, phường Bình An để thực hiện một số dự án tại Thủ Thiêm là chưa đủ cơ sở pháp lí, không đúng với quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt. Theo đó, UBND TP HCM cần rà soát những trường hợp dân khiếu nại, đặc biệt các trường hợp nằm trong khu vực 4,3 ha.

Ngày 26/6 vừa qua, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra công tác quản lí Nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lí xây dựng, đất đai đối với KĐTM Thủ Thiêm.

Những sai phạm chính được Thanh tra Chính phủ chỉ ra gồm: Toàn bộ quỹ đất trong Khu ĐTMTT là 221,68 ha được tạo ra bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, UBND TP HCM đã sử dụng chủ yếu để thanh toán đối ứng cho các dự án BT được chỉ định nhà đầu tư mà không qua đấu thầu.

Tại kì họp lần thứ 15 HĐND TP HCM khoá IX, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cho biết, sẽ ưu tiên tổ chức các kì họp bất thường để xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của TP, đặc biệt là chính sách, phương án thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ về KĐTM Thủ Thiêm.

chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (20/4 - 26/4): Khởi công cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, TP Phan Thiết sẽ mở rộng  thêm 94 km2
Sắp thông xe cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo; khởi công nút giao phức tạp nhất trên vành đai 3 TP HCM; khởi công cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.