Đại dịch Covid-19 đẩy hàng chục triệu người lao động Trung Quốc rơi vào cảnh thất nghiệp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Các nhà máy Trung Quốc đã hoạt động trở lại với công suất gần 100%, nhưng vấn đề của họ giờ là hàng loạt khách hàng nước ngoài hoãn thanh toán hoặc hủy đơn hàng.
Với nhiều nỗ lực, không ít doanh nghiệp Trung Quốc đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên chưa đến 1/3 lực lượng lao động “dám” đi làm trong mùa dịch corona khiến nền kinh tế nước này dường như bị đóng băng. Có doanh nghiệp công bố thưởng tiền cho những người quay lại làm việc.
Tại Hàn Quốc, nhiều lao động đến từ Trung Quốc mất việc làm khi nỗi sợ dịch virus Vũ Hán lan rộng. Trong khi đó, Nhật Bản đối mặt tình trạng thiếu hụt nhân lực Trung Quốc.
Gần 9.000 lao động cả nước bị mất việc làm do hàng trăm doanh nghiệp tạm dừng hoạt động vì ảnh hưởng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19). Song, nhu cầu tuyển dụng lao động đầu năm đang lên đến hằng trăm nghìn người.
Đó là chia sẻ của bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng). Theo bà Hằng, tại dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sẽ có định nghĩa và quy định để kiểm soát đầu cơ, đồng thời sẽ có các công cụ để điều tiết thị trường bất động sản