Lê trắng vùng sơn cước 'hút hồn' dân chơi hoa Hà Nội

Hết mùa hoa đào, người Hà Nội lại đắm mình trong thú chơi hoa lê. Những bông hoa lê trắng tinh khôi như chiếm trọn tâm hồn người đất Kinh kỳ, thế nên cành hoa lê có giá tiền triệu vẫn đắt hàng.
le trang vung son cuoc hut hon dan choi hoa ha noi
Thời điểm cuối tháng Giêng khi những cánh đào thắm dần "kém duyên", thì cũng là lúc vào mùa hoa lê.
le trang vung son cuoc hut hon dan choi hoa ha noi
Bông hoa trắng muốt bung nở từ những cành cây khẳng khiu tạo nên một nét riêng độc đáo cho loài hoa vùng sơn cước, chỉ đơn giản vậy thôi mà hút hồn người chơi hoa Hà Nội.
le trang vung son cuoc hut hon dan choi hoa ha noi
Theo chia sẻ của người bán hoa lê, những cành hoa được mang về từ vùng Sơn La và được bán tại chợ hoa Quảng Bá từ mùng 7 tháng Giêng, thế nhưng thời điểm này cây mới bắt đầu có hoa. Những cành hoa lê có giá không hề rẻ, giao động từ 200.000 - 7.000.000 đồng, đặc biệt có một nhà hàng đã đặt 2 cành hoa lê "khủng" có giá 20 triệu đồng để cắm tại cửa hàng.
le trang vung son cuoc hut hon dan choi hoa ha noi
le trang vung son cuoc hut hon dan choi hoa ha noi
Những cành lê khẳng khiu tưởng như đã không còn sự sống, bỗng bừng tỉnh khoe mình giữa cái se lạnh của Thủ đô.
le trang vung son cuoc hut hon dan choi hoa ha noi
Cành lê mang thân hình càng xù xì, có nhiều lộc và hoa, thế đẹp sẽ được bán với giá cả triệu.
le trang vung son cuoc hut hon dan choi hoa ha noi
Giá cả chục triệu một cành thế nhưng vẫn có nhiều người đến xem và hỏi mua. Theo anh Nguyễn Văn Công (tiểu thương bán hoa lê) chia sẻ: "Thời điểm mùng 7 Tết tôi đã bắt đầu bán hoa lê, trung bình mỗi ngày bán được 15 - 20 cành, ngày thu nhiều nhất cũng từ 25 - 30 triệu. Mua hoa lê không quan trọng to hay nhỏ mà người chơi hoa phải lựa theo dáng nhà để mua, thời điểm này là lúc hoa bắt đầu nở và độ một tuần nữa là sẽ nở trắng cả cành".
le trang vung son cuoc hut hon dan choi hoa ha noi

Hoa lê đắt khách, tiểu thương thu tiền triệu mỗi ngày với thú chơi hoa 'độc, lạ'
le trang vung son cuoc hut hon dan choi hoa ha noi
Những cành lê khi đã mang về Hà Nội thì không bỏ đi một phần nào. Anh Trường là người bán hoa lê tại chợ hoa Quảng Bá vừa tạo ra một "tác phẩm nghệ thuật" từ những cành lê tăm, những lọ hoa lê này chỉ khoảng gần 2 tuần nữa xe nở hoa và được anh Trường bán với giá từ 150.000 - 200.000 đồng.
le trang vung son cuoc hut hon dan choi hoa ha noi
Cành nằm gần gốc cũng được một người bán lê "phát giá" 60.000 đồng hoặc tặng nếu mua một cành lê lớn.
le trang vung son cuoc hut hon dan choi hoa ha noi
Chú Nguyễn Trọng Hiếu (trú tại phố Thuốc Bắc, TP Hà Nội) vừa chọn được một cành hoa lê ưng ý, chú Hiếu chia sẻ: "Tôi chơi hoa lê cũng đã được vài năm nay, cắm cành lê trong nhà cảm giác có không khí của mùa xuân hơn, cây có lộc xanh với những bông hoa trắng tinh khiết, đặc biệt lại mọc thành chùm chứ không nở đơn lẻ. Hoa đẹp chơi được lâu nên năm nay tôi lại ra đây mua một cành lê cắm trong phòng khách. Cành này tôi cũng phải mất công chọn khá lâu để vừa hợp ý mình vừa hợp với thế phòng khách nhà tôi".
le trang vung son cuoc hut hon dan choi hoa ha noi
Cô Quyên quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) vui mừng vì vừa chọn cho gia đình một cành lê ưng ý.
le trang vung son cuoc hut hon dan choi hoa ha noi
Một năm hoa lê mới nở một lần, thế nên những nhiếp ảnh gia phải tranh thủ thời điểm này lưu lại thời khắc đẹp nhất của thứ hoa vùng sơn cước đang khoe sắc ngay trong lòng Hà Nội.
le trang vung son cuoc hut hon dan choi hoa ha noi
Những cành lê sau khi mua về chỉ cần cắm vào nước là có thể chơi khoảng hơn 1 tháng nếu cây đã có hoa và khoảng 2 tháng nếu cây mới bắt đầu trổ lộc.
le trang vung son cuoc hut hon dan choi hoa ha noi
Thời điểm này cành lê đã bắt đầu ra nụ, chỉ khoảng 1 tuần nữa hoa lê sẽ đồng loạt bung nở, phủ trắng một góc chợ hoa Quảng Bá.
chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.