LG rao bán nhà máy tại Hải Phòng giá hơn 2.000 tỷ đồng

Mỗi năm hơn 10 triệu smartphone được sản xuất tại nhà máy tại Hải Phòng, chiếm một nửa sản lượng của LG trên toàn cầu.
LG rao bán nhà máy tại Hải Phòng giá hơn 2.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nhà máy LG tại Hải Phòng. (Ảnh: LG).

LG Electronics đã chính thức rút khỏi mảng kinh doanh smartphone, do đó công ty đang tiến hành các bước để đóng cửa nhà máy sản xuất tại Hải Phòng (Việt Nam), Taubate (Brazil) và Thanh Đảo (Trung Quốc), tờ Business Korea đưa tin.

Trước quyết định từ bỏ mảng smartphone, LG đã tìm nhiều cách để tận dụng các nhà máy này trong sản xuất hàng điện tử tiêu dùng nhưng không tìm được bước đột phá. Trong ba nhà máy này, đáng kể nhất là nhà máy LG tại Hải Phòng, Việt Nam.

Đây là nhà máy lớn nhất LG sở hữu, công suất 10 triệu smartphone mỗi năm, chiếm một nửa sản lượng sản xuất của LG trên toàn cầu. Tuy nhiên, theo Business Korea, rất khó để hãng công nghệ Hàn Quốc tìm được người mua lại nhà máy này bởi cái giá đưa ra quá cao.

Theo thông tin từ Business Korea, giá LG đưa ra cho nhà máy smartphone tại Hải Phòng là 100 tỷ won, tương đương hơn 2.000 tỷ đồng. "Các trong ty trong nước không có đủ khả năng để mua lại dây chuyền sản xuất này", tờ báo nhận định.

Tương tự, LG cũng đang tìm người mua tiềm năng cho hai nhà máy còn lại ở Brazil và Trung Quốc, nơi có công suất tổng cộng khoảng 8-9 triệu chiếc smartphone mỗi năm. Tại Brazil, sau thông tin LG rao bán nhà máy, công nhân viên làm việc tại đây đã tiến hành đình công do lo ngại về số phận công việc của họ.

Trước đó, cuối tháng 2/2021, truyền thông Hàn Quốc đã đưa tin về việc Tập đoàn Vingroup của Việt Nam ngỏ ý mua lại tất cả nhà máy sản xuất smartphone của LG tại Việt Nam, Trung Quốc và Brazil.

Song, chỉ một tháng sau, nguồn tin độc quyền The Korea Times cho biết nỗ lực mua bán giữa hai tập đoàn đã bất thành bởi mức đề nghị của Vingroup thấp hơn mức mong muốn của LG. 

"LG đã đàm phán với Vingroup để bán các nhà máy sản xuất điện thoại thông minh của mình tại Việt Nam và Brazil, song các cuộc đàm phán gần đây đã thất bại do việc chênh lệnh giá giữa các bên", nguồn tin cho hay.

The Korea Times khẳng định sẽ không có thêm cuộc đàm phán nào giữa LG và Vingroup. Đồng thời, gã khổng lồ công nghệ xứ Hàn sẽ tìm kiếm một người mua mới.

"Với việc Vingroup đưa ra mức giá thấp hơn so với dự kiến, LG sẽ chuyển sang tìm kiếm người mua khác. Ngoài ra, dây chuyền sản xuất điện thoại thông minh của LG ở nước ngoài như Việt Nam và Brazil có thể sẽ được tái cơ cấu để sản xuất thiết bị gia dụng."

Mới đây, sau 6 năm chìm trong thua lỗ với khoản lỗ lũy kế đến hơn 4,4 tỷ USD riêng mảng smartphone, LG đã chính thức rút chân khỏi mảng kinh doanh này.

Cho đến đầu và giữa những năm 2000, LG vẫn là nhà sản xuất điện thoại lớn thứ 3 thế giới, sau Nokia và Samsung. Song, đến quý 3/2020, thị phần của LG ở mảng di động thông minh đã giảm xuống chỉ còn 1,91%, theo dữ liệu từ Counterpoint Research.

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.