Lịch thi đấu vòng loại Euro 2020 hôm nay (24/3): Rực lửa đại chiến Hà Lan vs Đức

Vào dêm nay, rạng sáng mai ngày 25/3, các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại Euro 2020 sẽ diễn ra, trong đó tâm điểm là cuộc đụng độ đầy duyên nợ giữa Hà Lan và Đức.

Hà Lan đang cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ dưới thời của HLV Ronald Koeman. Họ đang trên đường tìm lại chính mình sau khi liên tiếp vắng mặt tại Euro 2016 và World Cup 2018. Với một đội hình đầy những cầu thủ chất lượng mà HLV Koeman đang có, với những cầu thủ hàng đầu thế giới như Van Dijk, De Ligt, hay sao trẻ đang lên như Frankie De Jong,... đây hứa hẹn sẽ là một Hà Lan hoàn toàn khác biệt với sức trẻ và khát khao cống hiến hết mình nhằm tìm lại vị thế của một ông lớn ngày nào. Điều này đã được thể hiện trong chiến thắng 4 sao trước Belarus cuối tuần vừa qua.

Lịch thi đấu vòng loại Euro 2020 hôm nay (24/3): Rực lửa đại chiến Hà Lan vs Đức - Ảnh 1.

Đội hình tươi mới đầy hứa hẹn của Hà Lan

Bên phía tuyển Đức, "Cỗ xe tăng" vẫn đang miệt mài đi tìm lại hình ảnh của một nhà vô địch thế giới 2014. Tuy nhiên, có vẻ như họ vẫn đang đi không đúng hướng sau những thất bại liên tiếp tại các giải đấu như Euro 2016 và bị loại ngay từ vòng bảng WC 2018. Tinh thần thép ngày nào của những người Đức tuy vẫn còn đó nhưng cái họ cần tìm là một lối chơi khoa học và hiệu quả nay vẫn chưa có lời giải. 

Những đôi chân đã in đậm dấu hiệu của tuổi tác đã trở nên chậm chạp trước những "sao mai" trẻ trung và giàu sức chiến đấu. Bước vào trận đấu với Hà Lan, người Đức không muốn có thêm một thất bại nào nữa khi mà chính Hà Lan đã loại họ khỏi UEFA Nations League bằng chiến thắng 3-0.

*LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI EURO 2020 HÔM NAY:

Lịch thi đấu vòng loại Euro 2020 hôm nay (24/3): Rực lửa đại chiến Hà Lan vs Đức - Ảnh 2.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.