Trong thư gửi lên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Công ty TNHH quốc tế Unilever Việt Nam (Unilever Việt Nam) cho biết vừa nhận được thông báo của Cục Thuế TP HCM, yêu cầu nộp 575,8 tỉ đồng tiền thuế. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa nộp và nhận được tiếp công văn của cơ quan thuế TP HCM, yêu cầu cung cấp tài khoản ngân hàng để cưỡng chế thuế.
Theo Unilever Việt Nam, "điều này đặt chúng tôi vào tình thế vô cùng khó khăn, gây ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ hoạt động và uy tín của Unilever tại Việt Nam".
Trong thư, Unilever Việt Nam đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành không cưỡng chế doanh nghiệp để chờ kết luận của Chính phủ.
Về lý do chưa nộp tiền thuế trên, Unilever Việt Nam cho rằng là do có sự khác nhau giữa Luật đầu tư và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp giai đoạn trước năm 2014, vốn là vấn đề chung mà nhiều công ty đang kiến nghị Thủ tướng giải quyết. Do đó, doanh nghiệp mong sớm được giải quyết thấu đáo, đảm bảo lợi ích của các bên.
Theo Unilever Việt Nam, tại Nghị quyết số 124 ngày 6/10/2018, Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Bộ Tài chính phối hợp báo cáo phương án giải quyết, do có sự khác nhau giữa Luật đầu tư và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp giai đoạn trước năm 2014, theo nguyên tắc không hồi tố các quy định pháp luật.
![]() |
Lo bị cưỡng chế 575,8 tỉ nợ thuế, Unilever kêu cứu lên Thủ tướng. |
Trước đó, trong công văn gửi Tổng cục Thuế và Cục Thuế TP HCM do Phó tổng kiểm toán Nguyễn Quang Thành ký, Kiểm toán Nhà nước đề nghị ngành thuế đôn đốc Unilever Việt Nam thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, tức là nộp toàn bộ số tiền thuế trên.
Kiểm toán Nhà nước nêu rõ, Unilever Việt Nam đã cung cấp hồ sơ bổ sung phần mở rộng giai đoạn 2009 - 2013. Kiểm toán Nhà nước khu vực 4 đã xem xét và có kiến nghị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp, do đầu tư mở rộng là hơn 575,8 tỉ đồng, và đề nghị công ty khẩn trương nộp ngân sách nhà nước.
Về kiến nghị truy thu tiền thuế của Unilever, mới đây, ông Hồ Đức Phớc, tổng Kiểm toán Nhà nước, cho biết doanh nghiệp đưa ra lý lẽ cho rằng họ làm đúng nhưng lại không cung cấp được chứng cứ.
"Doanh nghiệp mở rộng sản xuất thì phải có hồ sơ, tài liệu chứng cứ để chứng minh doanh nghiệp mở rộng sản xuất. Nhưng doanh nghiệp không cung cấp được hồ sơ tài liệu để chứng minh họ không phải nộp số tiền trên. Còn chúng tôi có đầy đủ căn cứ để chứng minh đơn vị này nợ thuế", ông Phớc cho hay.
Theo Cục Thuế TP HCM, đến ngày 12/12, Công ty Unilever Việt Nam vẫn chưa nộp ngân sách số tiền thuế nêu trên, do đó cơ quan thuế đã đề nghị cung cấp tài khoản ngân hàng để cưỡng chế thuế.
![]() |
Kiểm toán Nhà nước kiến nghị truy thu thuế Unilever Việt Nam gần 580 tỉ đồng
Unilever Việt Nam bị đề nghị truy thu liên quan tới khoản thuế thu nhập doanh nghiệp khi doanh nghiệp mở rộng đầu tư 2009 ... |
![]() |
Unilever dọa không chi một đồng quảng cáo cho Google, Facebook
Unilever vừa yêu cầu Google và Facebook 'dọn bãi đầm lầy' tin giả, nội dung độc hại. Nếu không, tập đoàn tiêu dùng khổng lồ ... |
Unilever dọa cắt quảng cáo nếu Facebook, Google tiếp tục chia rẽ xã hội
Nếu môi trường quảng cáo trên Google, Facebook tiếp tục gây chia rẽ xã hội, Unilever sẽ cắt toàn bộ ngân sách cho hoạt động ... |