Lộ diện 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2018: THACO, Masan rớt hạng

Top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm nay lần lượt là những cái tên quen thuộc. Đứng đầu là Vingroup, xếp thứ 2 là Thế Giới Di Động. Vinamilk ở vị trí thứ 3, tiếp theo là DOJI, THACO, Hòa Phát, FPT, Vietjet, VP Bank, Masan.

Bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2018 công bố ngày 5/12 ghi nhận, Tập đoàn Vingroup là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam hiện nay. Đây cũng là tập đoàn tư nhân đầu tiên được xếp hạng vào Top 10 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

2018 cũng là năm được cho là có sự trỗi dậy của các doanh nghiệp tư nhân

vingroup lot top 10 doanh nghiep lon nhat viet nam
(Ảnh: VNR500).

Top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam nay năm đã có một số thay đổi so với năm 2017. THACO từ vị trí thứ 2 rớt xuống đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng. Thay thê1 vị trí của THACO là Thế Giới Di Động. Tập đoàn Masan cũng rớt hạng khá sâu, xếp ở vị trí thứ 10, thay vì số 5 trong năm ngoái.

Bảng xếp hạng VNR500 cũng ghi nhận sự trỗi dậy mạnh mẽ của Hòa Phát. Doanh nghiệp này đã vươn lên 2 bậc, đứng ở vị trí thứ 6 thay vì thứ 8 trong năm trước. Riêng Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex đã bật khỏi Top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm nay.

Đây là năm thứ 12 liên tiếp Bảng xếp hạng VNR500 được nghiên cứu và công bố, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có quy mô lớn nhất Việt Nam, đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

vingroup lot top 10 doanh nghiep lon nhat viet nam
Khối doanh nghiệp tư nhân đóng góp rất lớn cho toàn bộ ngành kinh tế. (Ảnh: LĐ).

VNR 500 năm 2018 tiếp tục cho thấy sự tăng lên về mọi mặt của khối doanh nghiệp tư nhân.

Năm ngành đứng đầu đóng góp về doanh thu trong Top 500 là Tài chính (tỉ trọng 15,1%); Thực phẩm, đồ uống, thuốc lá (14,3%); Xây dựng, vật liệu xây dựng, bất động sản (13,9%); Thép (11,7%) và Viễn thông, tin học, công nghệ thông tin (9,2%).

Các báo cáo của Tổng cục thống kê cũng cho thấy sự đóng góp đáng kể của khối doanh nghiệp tư nhân vào nền kinh tế. Tính đến cuối năm 2016, xét về doanh thu, các doanh nghiệp khối tư nhân tạo ra được 9,76 triệu tỉ đồng, chiếm 56% doanh thu của toàn bộ doanh nghiệp năm 2016.

Trong khi đó, các DNNN chỉ tạo ra 2,88 triệu tỉ đồng doanh thu. Về lợi nhuận, các DN khối tư nhân tạo ra hơn 188 nghìn tỉ đồng lợi nhuận, chiếm 26,4% lợi nhuận của toàn bộ doanh nghiệp còn các DNNN tạo ra hơn 197 nghìn tỉ đồng, chiếm 27,7% lợi nhuận của toàn bộ doanh nghiệp.

vingroup lot top 10 doanh nghiep lon nhat viet nam Miếng bánh gia công 8,6 tỷ USD, doanh nghiệp thuần Việt vẫn cảnh 'chầu rìa'

Năm 2016, Việt Nam được trả 8,6 tỷ USD chi phí gia công hàng hoá từ nước ngoài. Tuy nhiên, phần lớn giá trị gia ...

vingroup lot top 10 doanh nghiep lon nhat viet nam Đề xuất cán bộ làm việc ở nhà: Nhiều doanh nghiệp tư nhân đã làm, Nhà nước thì khó?

Lãnh đạo một số công ty tư nhân cho biết, với một số lĩnh vực, có thể áp dụng cho cán bộ, nhân viên làm ...

vingroup lot top 10 doanh nghiep lon nhat viet nam Thủ tướng đối thoại với 14 doanh nghiệp tư nhân

Đối thoại chính sách với 14 DN kinh tế tư nhân diễn ra sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lắng ...

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Luộc nối Hải Dương - Thái Bình
Một cầu vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Miện, Hải Dương và huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.