Mặc dù báo cáo giám sát môi trường chỉ có giá trị "thời điểm", nhưng Công ty Phúc Minh lại lợi dụng báo cáo đó để “đối phó” mỗi khi chính quyền địa phương kiểm tra.
Sau một thời gian dài người dân kiến nghị tới các cấp chính quyền, báo chí cũng nhiều lần phản ánh về dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường, nhưng lò than của Công ty Phúc Minh vẫn hoạt động bình thường.
Trong khi UBND huyện muốn tạo điều kiện để Công ty Phúc Minh tự di chuyển lò than đi nơi khác thì lò than này vẫn "hành dân" với việc thải khói bụi ra môi trường.
Theo ông Nguyễn Quốc Hiệp, chưa bao giờ thể chế cho thị trường bất động sản lại vận động linh hoạt, năng động như hiện nay. Trong khi chưa kịp sửa luật thì Quốc hội đã ban hành hàng loạt nghị quyết để kịp thời điều hành thị trường.