Ba người con gái của ông Nguyễn Chấn và bà Tư Hường cho rằng lợi dụng việc ông Chấn thiếu minh mẫn, 7 người con khác đã xúi cha đứng đơn tố cáo, yêu cầu xử lí hình sự Chủ tịch HĐQT Nam Á Bank Nguyễn Quốc Toàn.
Theo bà Nguyễn Thị Xuân Nương, Nguyễn Thị Xuân Nữ, Nguyễn Thị Thanh Vân - là 3 người con của ông Nguyễn Chấn (96 tuổi) và bà Trần Thị Hường (cố doanh nhân Tư Hường, người sáng lập Tập đoàn Hoàn Cầu) tiếp tục có đơn tố cáo và kêu cứu khẩn cấp gửi Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng VKSND Tối cao, Thủ trưởng CQĐT VKSND Tối cao (cục 1) cùng hai đại biểu quốc hội.

Ông Nguyễn Chấn, chồng bà Tư Hường (đã mất), tố con trai là Nguyễn Quốc Toàn chiếm đoạt tài sản tại đại hội cổ đông Ngân hàng Eximbank hôm 21/6. (Ảnh: Phúc Huy).
Họ tố cáo ông Nguyễn Chấn cùng 7 người con khác có hành vi "Vu khống" theo Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015. Nội dung đơn cho rằng năm 2017, khi bà Hường qua đời, ông Nguyễn Quốc Cường (59 tuổi) và bà Nguyễn Thị Xuân Thủy (44 tuổi, cùng là con bà Hường) đã công khai phá hoại các hoạt động kinh doanh của gia đình, cấu kết với người ngoài chiếm đoạt tài sản của mẹ.
3 người con gái nói đỉnh điểm của chuỗi hành động này là khi ông Cường và bà Thủy lợi dụng sự suy giảm sức khỏe, thiếu minh mẫn của cha là ông Chấn để xúi ông đứng đơn tố cáo, yêu cầu xử lí hình sự con trai Nguyễn Quốc Toàn (Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á - Nam A Bank).
Cụ thể, 7 người con bị tố cáo cùng ông Chấn gồm: Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Quốc Mỹ, Nguyễn Thị Xuân Loan, Nguyễn Thị Xuân Thuỷ, Nguyễn Thị Xuân Ngọc, Huỳnh Thành Chung (chồng bà Ngọc), Nguyễn Thị Kim Liên.
Những người này cũng đang giữ nhiều vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp của gia đình này.
Trong đó, ông Nguyễn Quốc Mỹ đang có 4,31% (tương đương 12,93 triệu cổ phiếu) và giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Nam Á Bank. Bà Nguyễn Thị Xuân Ngọc cũng nắm giữ hơn 1,1 triệu cổ phiếu của nhà băng này.
Ông Huỳnh Thành Chung từng tham gia điều hành Nam Á Bank với vai trò Phó Chủ tịch HĐQT, song đã từ nhiệm. Hiện, ông này đang giữ hàng loạt chức vụ khác như: Tổng Giám đốc Công ty Hải Vương; Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Bình Phước; thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nguyên Vũ; Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Isotech Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Minh Hưng-Sikico; Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Quang Trung; thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Điện quang; Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước.
Người cuối cùng là bà Nguyễn Thị Xuân Loan - Cựu chủ tịch HĐQT Nam Á Bank, hiện đang là Chủ tịch HĐQT CTCP Thanh Yến.
Trước khi ông Nguyễn Quốc Toàn giữ chức Chủ tịch Nam Á Bank vào năm 2014, bà Nguyễn Thị Xuân Loan (em ông Toàn) được coi là nữ chủ tịch ngân hàng trẻ tuổi nhất Việt Nam (37 tuổi). Bà cũng từng là một trong số các ứng viên vào HĐQT Eximbank khi đại diện nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phiếu chiếm tỉ lệ 11,82% cổ phần có quyền biểu quyết tại ngân hàng này.
Trong đơn kêu cứu, 3 người con gái bà Tư Hường nêu: "Trong suốt 30 năm qua, ba của chúng tôi hoàn toàn không tham gia bất kì công tác điều hành hay quản lí nào tại tập đoàn. Hỗ trợ công việc cho mẹ tôi, ngoài ông Phan Đình Tân, còn có các con là Nguyễn Quốc Toàn và Nguyễn Thị Thanh Vân".
Theo đó họ cho rằng, các người con khác dù từng được bà Hường trao cơ hội nhưng không thể hoàn thành tốt, không đáp ứng được nguyện vọng phát triển Tập đoàn Hoàn Cầu và Nam Á Bank.
Từ đó, vào những năm cuối đời (khoảng từ năm 2012), bà Tư Hường xác định muốn giao toàn quyền việc quản lí tài sản, kinh doanh của gia đình cho người con trai thứ là ông Toàn.

Ông Nguyễn Quốc Toàn. (Ảnh: Vietnamnet).
Theo nguyên đơn, thực hiện ý nguyện của bà Hường, ông Chấn đã công khai bàn giao cho bà Vân và ông Toàn nắm giữ chìa khóa tủ két sắt cùng quyền quản lí tài sản, điều hành mọi hoạt động kinh doanh của gia đình. Việc này được người cha thực hiện lúc còn minh mẫn, và có sự đồng thuận của các thành viên trong gia đình.
Vì vậy, 3 người con gái của bà Tư Hường cho rằng việc ông Toàn và bà Vân sử dụng các tài liệu trong tủ két sắt (nếu có) để phục vụ công việc kinh doanh là bình thường, không thể xem là "đột nhập bất hợp pháp" hay "lạm dụng lòng tin, lạm dụng quyền lực" như trong đơn tố của ông Chấn nêu.
"Hoàn toàn không có cơ sở để ba khẳng định phần tài sản đang được Nguyễn Quốc Toàn nắm giữ thuộc quyền sở hữu của ba. Lại càng không thể cứ khăng khăng khẳng định những tài sản, cổ phần, cổ phiếu của ngân hàng, doanh nghiệp đang do rất nhiều cá nhân, tổ chức khác nắm giữ thuộc quyền sở hữu của mình", nguyên đơn nhấn mạnh.
Luật sư Hà Ngọc Tuyền (Đoàn Luật sư TP HCM) đánh giá: "Phát sinh từ quyền thừa kế tài sản sau cái chết của bà Tư Hường, đây chỉ là tranh chấp thừa kế, cổ phần, vốn góp hay các tài sản bà Hường để lại, cũng là di sản. Dù lớn đến cỡ nào cũng vẫn có thể chia thừa kế theo di chúc hay theo pháp luật".
Theo luật sư, luật dân sự, tố tụng dân sự cho rằng một hay một số người trong hàng thừa kế dùng thủ đoạn để chiếm hữu, chiếm hưởng di sản thì người trong hàng thừa kế có quyền khởi kiện yêu cầu chia thừa kế, và có cách chế tài tước quyền hưởng thừa kế của người gian lận.
"Việc đưa đơn lên Bộ Công an và khởi tố vụ án là hình sự hoá tranh chấp dân sự, sẽ dẫn đến oan sai. Tuy nhiên, việc hình sự hoá liên quan đến những tài sản lớn và những người có mối quan hệ lớn là rất dễ xảy ra trong xã hội hiện nay", luật sư Tuyền nêu quan điểm.
Trước đó, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" do ông Nguyễn Chấn tố cáo con trai là ông Nguyễn Quốc Toàn.
Sự việc liên quan đến tranh chấp tài sản giữa các thành viên trong tập đoàn gia đình Hoàn Cầu và Nam Á Bank. Theo ông Chấn, lợi dụng sự tín nhiệm trong gia đình và tiếp tay của một số cá nhân khác, ông Toàn đã chiếm đoạt số tài sản trị giá khoảng 30.000 tỉ đồng được giao quản lí, bao gồm cổ phần, cổ phiếu tại Nam Á Bank và các công ty khác thuộc Tập đoàn Hoàn Cầu.
Hồi cuối tháng 7 năm ngoái, ông Chấn cho biết một nhóm người lạ đã đột nhập vào nhà riêng của ông trên đường Võ Văn Tần (quận 3, TP HCM), mở két sắt lấy nhiều giấy tờ giá trị như cổ phiếu Nam Á Bank, cổ phiếu do Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam phát hành; các loại giấy chứng nhận qyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản của cá nhân, doanh nghiệp,hồ sơ đầu tư dự án…
Ông Chấn sau đó mang sự việc trình báo công an. Đến tháng 3 năm nay, trước thềm Đại hội cổ đông Nam Á Bank, ông tổ chức họp báo và cho biết đã gửi đơn tố cáo tới cơ quan chức năng để làm sáng tỏ vụ việc.
Đến ngày 21/6, tại Đại hội cổ đông thường niên lần 2 của Eximbank, ông Chấn đã phát biểu về chuyện nội bộ gia đình, đề nghị phong tỏa số cổ phiếu Eximbank của ông Toàn và nhóm các cá nhân khác đứng tên.
Liên quan vụ việc, ông Toàn đã từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT tại Nam Á Bank và ủy quyền cho một Phó chủ tịch thường trực điều hành để "tập trung xử lí tranh chấp nội bộ gia đình".