Long Giang Land ghi nhận lỗ ròng hơn 69 tỉ đồng trong 9 tháng

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 127 tỉ đồng, giảm 87% so với cùng kì và lỗ ròng hơn 69 tỉ đồng, trong khi cùng kì lãi ròng 57 tỉ đồng.
Long Giang Land sẽ khởi công Rivera Park Mũi Né trong năm 2021 - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Rivera Park Mũi Né. (Ảnh: Long Giang Land).

CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (Long Giang Land, Mã: LGL) vừa tổ chức lễ động thổ dự án Rivera Park Mũi Né tại phường Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỉ đồng với diện tích hơn 1,16 ha. 

Rivera Park Mũi Né bao gồm tòa nhà căn hộ khách sạn cao 9 - 12 tầng cùng hơn 150 biệt thự có diện tích 250 - 300 m2. Dự án sẽ chính thức khởi công vào năm 2021.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Tổng Giám đốc Long Giang Land cho biết, Long Giang Land sẽ đầu tư Rivera Park Mũi Né thông qua công ty con là CTCP Minh Phát.

Vào cuối tháng 10, một dự án khác của Long Giang Land là tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ Rivera Premier Hạ Long với tổng mức 2.500 tỉ đồng vừa được UBND TP Hạ Long duyệt qui hoạch. Đối với dự án này, công ty dự kiến cũng sẽ khởi công vào năm 2021.

Ngoài ra, Long Giang Land đang đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục pháp lí để khởi công dự án Rivera Park Cần Thơ. 

Theo báo cáo tài chính quí III/2020 được Long Giang Land công bố, doanh thu thuần của công ty trong quí III đạt hơn 53 tỉ đồng, giảm 51% so với cùng kì năm 2019. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 127 tỉ đồng, giảm 87% so với cùng kì và lỗ ròng hơn 69 tỉ đồng, trong khi cùng kì lãi ròng 57 tỉ đồng.

Danh mục hàng tồn kho của Long Giang Land tại thời điểm ngày 30/9/2020 gồm chi phí sản xuất kinh doanh tại dự án Rivera Park Cần Thơ và hàng hóa bất động sản tại hai dự án Rivera Park Sài Gòn (7/28 Thành Thái, quận 10, TP HCM) và Rivera Park Hà Nội (69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội).

chọn
Chủ tịch Cen Group: Cuộc chơi bất động sản sắp tới sẽ nằm trong tay các ông lớn
Dưới góc nhìn của Chủ tịch Cen Group Nguyễn Trung Vũ, việc định giá đất cao hơn hàng năm khiến doanh nghiệp buộc phải bán bất động sản với giá cao hơn, khi đó các doanh nghiệp nhỏ không đủ lực sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Thị trường dần tập trung vào các doanh nghiệp lớn, có uy tín, chỉ nhóm này mới đủ điều kiện tiếp cận nguồn lực đất đai, vay vốn ngân hàng.