Lũ quét và sạt lở đe doạ nhiều tỉnh vùng núi Bắc Bộ

Dự báo ngày và đêm 30/8, mưa vừa đến mưa to tiếp tục bao trùm miền Bắc, một số nơi có mưa rất to. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá ở các tỉnh vùng núi.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, đêm qua (29/8), rãnh áp thấp và vùng xoáy thấp trên cao ảnh hưởng Bắc Bộ hoạt động mạnh.

Miền Bắc có mưa trên diện rộng, nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to, một số địa phương có mưa rất to. Cụ thể, Mộc Châu (Sơn La) mưa 50mm, núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) trội hơn 60mm, Mai Châu (Hoà Bình) 72mm.

lu quet va sat lo de doa nhieu tinh vung nui bac bo
Do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều nơi ở vùng núi phía Bắc đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

Ba Vì (Hà Nội) nhiều hơn 88mm, Tp.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 82mm…, Hà Đông và TX.Sơn Tây (Hà Nội) cùng mưa rất to 112mm, Tp.Hoà Bình (Hoà Bình) 113mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) mưa lớn nhất 123mm.

Hiện rãnh áp thấp tác động đến miền Bắc có cường độ ổn định. Vùng xoáy thấp phát triển từ tầng thấp lên đến độ cao 5000m trên khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ vẫn đang di chuyển về phía Tây.

Dự báo ngày và đêm 30/8, mưa vừa đến mưa to tiếp tục bao trùm miền Bắc, một số nơi có mưa rất to. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá ở các tỉnh vùng núi.

Để giảm thiểu mọi thiệt hại do mưa lớn gây ra, các cấp chính quyền cần khẩn cấp di dời hết các hộ dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Cắm biển cảnh báo khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và trượt lở.

Cử người canh gác các ngầm tràn, đập tràn khi lũ gây ngập; không cho phương tiện, người qua lại để tránh nguy hiểm. Nghiêm cấm người dân không vận chuyển bè mảng, vượt sông suối, đánh bắt cá, vớt gỗ củi trôi khi lũ lớn đang về.

Đề phòng ngập úng ở vùng trũng thấp, vùng hai bên ven sông suối. Thực hiện thật tốt phương án “4 tại chỗ” trong công tác ứng cứu.

lu quet va sat lo de doa nhieu tinh vung nui bac bo Dự báo thời tiết ngày 30/8: Hà Nội tiếp tục mưa lớn

Ngày 30/8, đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bước vào giai đoạn cao điểm. Riêng các tỉnh Điện Biên, ...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.