Cổ đông bỏ phiếu tại Đại hội. (Ảnh: Di Anh).
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - mã: MBB) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ở Hà Nội. Tính đến 11h10, có 2.182 cổ đông tham dự, tương đương 68,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Chia sẻ về kết quả kinh doanh quý I tại sự kiện, Tổng Giám đốc Phạm Như Ánh cho biết doanh thu ngân hàng cùng với các công ty thành viên đạt 22.822 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng ngân hàng đạt 14.740 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ. Tăng trưởng tín dụng của ngân hàng đạt 3,3%, đưa tổng dư nợ lên 1,14 triệu tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 9.500 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ. Riêng lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt 8.866 tỷ đồng, tăng 15,3%.
Trong năm 2026, MB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 15% so với năm 2025 (34.268 tỷ đồng), ước tính đạt 39.400 tỷ đồng. Ngân hàng cũng dự kiến mức tăng trưởng tín dụng và huy động khoảng 30% so với năm trước, đưa tổng tài sản tăng 28%. Nếu hoàn thành kế hoạch, tổng tài sản MB có thể tiến sát mốc 2 triệu tỷ đồng.
(Nguồn: Di Anh tổng hợp từ BCTC).
Nhận định về bức tranh tài chính - ngân hàng năm 2026, ban lãnh đạo MB đánh giá bối cảnh vĩ mô với những thuận lợi và khó khăn đan xen nhau đặt ngành ngân hàng vào vị trí trọng tâm, đóng vai trò chiến lược trong sự phát triển kinh tế giai đoạn tới.
Năm 2026, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách khác, đảm bảo an toàn và thanh khoản của hệ thống, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững.
Tín dụng năm 2026 dự báo tăng trưởng ở mức 15%, nợ xấu được kiểm soát dưới 2%, đồng thời điều hướng tăng trưởng tín dụng sang các hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ cho vay lĩnh vực bất động sản.
Trong năm 2026, mặt bằng lãi suất tại Việt Nam có thể nhích tăng nhẹ do nhu cầu tín dụng phục vụ cho đầu tư, nhưng lãi suất vẫn sẽ được Ngân hàng Nhà nước kiểm soát chặt chẽ. Trọng tâm điều hành của chính sách tiền tệ vẫn là giữ cân bằng giữa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và đảm bảo ổn định vĩ mô, đặc biệt là ổn định tỷ giá và hệ thống ngân hàng.
Tỷ giá USD/VND năm 2026 dự báo tăng trong biên độ 3 - 4%. Áp lực tỷ giá trong năm 2026 dự báo sẽ thấp hơn so với năm 2025. Nguyên nhân quan trọng nhất đến từ việc chênh lệch lãi suất giữa VND và USD được thu hẹp.
Theo ban lãnh đạo MB, từ cuối năm 2025 đến nay, lãi suất trong nước đã dần tăng lên, trong khi lãi suất USD trên thị trường quốc tế vẫn trong xu hướng giảm. Diễn biến này giúp giảm động cơ nắm giữ USD và chuyển dịch dòng vốn ngắn hạn ra khỏi VND, qua đó làm dịu áp lực lên tỷ giá so với năm 2025.
Tại phiên thảo luận, nhiều cổ đông quan tâm về tỷ lệ nợ xấu bất động sản của MB nói chung và tình trạng tín dụng của Novaland nói riêng - một trong những khách hàng lớn tại MB.
Ông Phạm Như Ánh. (Ảnh: Di Anh).
Liên quan đến vấn đề này, Tổng Giám đốc Phạm Như Ánh cho biết thời gian qua, nhiều nhà băng đã có động thái siết cho vay bất động sản.
MB đang điều hành tổng quy mô cho vay kinh doanh bất động sản ở mức dưới 12%, đáp ứng cả nhóm khách hàng lớn, khách hàng vừa và nhỏ lẫn khách hàng cả nhân, dưới sự giám sát chặt chẽ của HĐQT.
"Tỷ lệ nợ xấu bất động sản của MB đang rất thấp. Bình quân chung năm vừa rồi hơn 1% và bất động sản còn thấp hơn mức này rất nhiều.
Số liệu chi tiết thì tôi chưa thể công bố, song nợ xấu bất động sản của MB ở ngưỡng thấp hơn nợ xấu chung, chúng tôi rất thận trọng khi cho vay bất động sản trong thời gian vừa qua.
Về vấn đề liên quan đến Novaland, tôi nghĩ đây không còn là câu chuyện đáng lo ngại nữa. Tất cả các dự án trọng điểm, đặc biệt là Aqua City đã được tháo gỡ vướng mắc pháp lý - vốn là khó khăn lớn nhất của tập đoàn này. Các dự án đã có thể ra được sổ đỏ, triển khai bán hàng và tiếp tục thi công trở lại.
Tôi nghĩ Novaland đã qua thời gian khó khăn. Hơn nữa, các khó khăn này vốn không phải xuất phát từ nội tại của Novaland mà do cơ chế và pháp lý các dự án. Báo cáo hợp nhất của doanh nghiệp cũng đã thể hiện việc dư nợ cơ bản không tăng. Từ lúc quan hệ với MB đến nay, Novaland không có nợ xấu", ông Ánh nói.