Một doanh nghiệp cà phê đề xuất đầu tư dự án công nghiệp tại Lâm Đồng

CTCP Cà Phê Arabica Việt Nam đã đề xuất Lâm Đồng thành lập và chấp thuận chủ đầu tư CCN Lộc An tại huyện Bảo Lâm, tổng mức đầu tư dự kiến gần 350 tỷ đồng.

Một góc huyện Bảo Lâm. (Ảnh: Báo Lâm Đồng).

Thông tin từ UBND huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng), vừa qua CTCP Cà Phê Arabica Việt Nam đã có văn bản đề nghị thành lập và làm chủ đầu tư dự án Cụm công nghiệp Lộc An. 

Theo đề xuất của doanh nghiệp, CCN Lộc An dự kiến có diện tích hơn 26,9 ha, thuộc địa phận thôn 8, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, hiện trạng đang được quản lý bởi CTCP Trà Rồng Vàng, UBND xã Lộc An và các hộ dân sản xuất nông nghiệp.

CCN Lộc An được định hướng thu hút các ngành nghề chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất hàng gia dụng, sản xuất sản phẩm phụ tùng lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp,công nghiệp; công nghiệp hỗ trợ và các ngành nghề thế mạnh của địa phương.

Trong cơ cấu sử dụng đất, dự kiến sẽ bố trí hơn 20,4 ha xây công trình nhà máy xí nghiệp, còn lại 6,6 ha dành cho giao thông, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật...

Các lô đất dự kiến bố trí cho các hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp làng nghề bố trí kích thước hợp lý, phù hợp với nhu cầu phân lô có diện tích nhỏ 1.000 - 5.000 m2/dự án; các lô đất dự kiến bố trí cho các doanh nghiệp có nhu cầu diện tích lớn 6.000 - 30.000 m2 trở lên/dự án.

Tổng mức đầu tư dự kiến của CCN Lộc An là 346 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của nhà đầu tư khoảng 2 tỷ đồng, còn lại là tín dụng và huy động.

Về nhà đầu tư đề xuất dự án, CTCP Cà Phê Arabica Việt Nam được thành lập vào tháng 2/2014, trụ sở tại TP Đà Lạt. Hiện nay, Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật doanh nghiệp là bà Chu Thị Minh Hợp.

Theo UBND huyện Bảo Lâm, việc thành lập CCN Lộc An là cần thiết và phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất của địa phương. Năm 2023, CCN Lộc An đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án phát triển CCN tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030.

Bảo Lâm hiện có tổng diện tích tự nhiên 146.347 ha, giáp các huyện Di Linh, Đạ Huoai, TP Bảo Lộc và các tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận. Vị trí địa lý của Bảo Lâm thuận lợi phát triển các ngành công nghiệp như khai thác chế biến khoáng sản (khai thác bauxit, luyện nhôm, cát, đá, VLXD...), công nghiệp năng lượng thủy điện, công nghiệp chế biến nông - lâm sản...

chọn
Hiện trạng khu vực Kinh Bắc sắp làm siêu dự án 69.000 tỷ trong Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải
Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Kinh Bắc vừa qua đã điều chỉnh vốn tăng từ 6.300 tỷ đồng lên thành 69.097 tỷ đồng, diện tích gần 585 ha. Dự án này nằm tiếp giáp cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, gần nút giao Đình Vũ - Lạch Huyện - Mạc Thái Tổ và cạnh KCN Deep C.