Một khu công nghiệp ở Gia Lai tăng vốn lên gần 1.500 tỷ

Khu công nghiệp Bình Nghi tại tỉnh Bình Định cũ, nay thuộc Gia Lai vừa được tăng vốn đầu tư thực hiện từ 901 tỷ đồng lên mức 1.461 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa: binhdinh.gov.vn). 

UBND tỉnh Gia Lai vừa có quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Bình Nghi của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Bình Nghi.

Tổng vốn dự án được tăng lên mức 1.461 tỷ đồng. Bao gồm khoảng 219 tỷ đồng vốn góp của nhà đầu tư và khoảng 1.241 tỷ đồng vốn vay thương mại.

Sau điều chỉnh, tiến độ góp vốn và huy động vốn vay của năm 2025 khoảng 438 tỷ đồng, năm 2026 và năm 2027 cùng ở mức hơn 365 tỷ đồng, năm 2028 khoảng 292 tỷ đồng.  

Trước đó, UBND tỉnh Bình Định cũ đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án hồi tháng 5, với tổng vốn ban đầu hơn 901 tỷ đồng. Quy mô diện tích khoảng 207,7 ha. Địa điểm thực hiện thuộc thôn 3, thôn 4 và thôn Thủ Thiện Hạ, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cũ.

Tiến độ thực hiện tối đa 45 tháng. Cụ thể, từ quý II/2025 - quý IV/2025 tập trung hoàn thành các thủ tục đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng và khởi công xây dựng. Từ quý I/2026 - quý IV/2026, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên phần diện tích 50 ha. Từ quý I/2027 - quý II/2028, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên phần diện tích 157,7 ha còn lại theo tiến độ bàn giao mặt bằng.

Từ quý III/2028 - quý IV/2028, xây dựng cổng, tường rào, nhà điều hành, công trình dịch vụ... nhằm hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Trong tháng 12/2028 đưa dự án đi vào hoạt động. 

Theo quy hoạch của tỉnh Bình Định cũ, đến năm 2030, địa phương có 15 KCN với tổng diện tích khoảng 6.714 ha. Ngoài KCN Bình Nghi còn có KCN Nhơn Hội (Khu A, Khu B - Trong Khu kinh tế Nhơn Hội), KCN - Đô thị Becamex A (Phân khu 07), KCN Phú Tài, KCN Long Mỹ, KCN Long Mỹ (giai đoạn II), KCN Nhơn Hòa, KCN Hòa Hội, KCN Hòa Hội (mở rộng giai đoạn 2)...

chọn
IFC đã tác động đến giá bất động sản của Thượng Hải, Seoul như thế nào?
Việc Hàn Quốc và Trung Quốc lập IFC, tạo ra trung tâm mới tại Seoul và Thượng Hải từng giúp mặt bằng giá bất động sản ở những khu vực này có sự khác biệt lớn so với các nơi khác.