Một loạt công trình vi phạm đất rừng ở Sóc Sơn bị tháo dỡ

Gần 20 công trình vi phạm theo kết luận thanh tra đang được chính quyền xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn cưỡng chế tháo dỡ, dự kiến hoàn thành trong tháng 5.

Trao đổi với Zing.vn, lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn cho biết chính quyền xã Minh Phú đang tiến hành cưỡng chế một số công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đất rừng tại địa bàn thôn Lâm Trường, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Một loạt công trình vi phạm đất rừng ở Sóc Sơn bị tháo dỡ - Ảnh 1.

Dự kiến 20 công trình vi phạm sẽ được tháo dỡ xong trong tháng 5. (Ảnh: Anh Phong).

Từ nay đến hết ngày 30/4, xã Minh Phú dự kiến sẽ hoàn thành cưỡng chế 5 công trình và sau đó tiếp tục tháo dỡ các công trình còn lại trong tổng số gần 20 công trình.

Ngày 23/4, chính quyền xã Minh Phú đã yêu cầu người dân vận chuyển đồ đạc, di chuyển ra ngoài công trình vi phạm để bắt đầu hoạt động tháo dỡ. Được biết, nhiều máy xúc, nhân công đã được huy động cho hoạt động cưỡng chế.

Lấn hồ, xây biệt thự giữa rừng phòng hộ.

Trước đó, ngày 15/3, Thanh tra TP Hà Nội đã công bố kết luận việc quản lý và sử dụng đất rừng tại Sóc Sơn. Theo Thanh tra TP, chỉ riêng 2 xã Minh Phú, Minh Trí và khu vực ven 7 hồ lớn trong quy hoạch rừng đã có gần 800 công trình vi phạm. Con số này lớn hơn so với UBND huyện công bố.

Theo Kết luận, UBND huyện Sóc Sơn mới xác định có 555 công trình vi phạm. Tuy nhiên, con số thực tế theo Thanh tra TP Hà Nội là 797 công trình vi phạm, trong đó huyện Sóc Sơn vẫn chưa giải quyết triệt để 485 công trình, để sai phạm tiếp diễn.

Thanh tra TP đã kiến nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra Công an Hà Nội với những vi phạm trong việc chứng thực, xác nhận mua bán, chuyển nhượng đất dẫn đến xây dựng công trình vi phạm quy hoạch rừng năm 2008.

Một loạt công trình vi phạm đất rừng ở Sóc Sơn bị tháo dỡ - Ảnh 3.

Khu vui chơi giải trí xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ tại xã Minh Phú, Sóc Sơn.

Thanh tra cũng đề nghị UBND TP tổ chức cưỡng chế ngay các công trình vi phạm trật tự xây dựng năm 2017-2018 ở 2 xã Minh Trí, Minh Phú và khu vực ven các hồ, trả lại nguyên trạng ban đầu.

Các công trình vi phạm về đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm trật tự xây dựng từ năm 2006-2018, thanh tra đề nghị lập hồ sơ, có phương án xử lý đúng pháp luật, đảm bảo đất đai sử dụng đúng mục đích.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.