Một số quốc gia 'rục rịch' mở lại các đường bay quốc tế

Một số quốc gia kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19 đang bắt đầu nới lỏng dần các qui định về nhập cảnh và rục rịch mở lại các chặng bay quốc tế.

Singapore, Nhật Bản khôi phục bay thương mại quốc tế từ 18/9

Một số quốc gia 'rục rịch' mở lại các đường bay quốc tế - Ảnh 1.

Bắt đầu từ ngày 18/9, Nhật Bản và Singapore sẽ mở 'làn đường xanh đối ứng' cho các chuyến bay công tác và du lịch chính thức giữa hai nước. (Ảnh: Business Traveller).

Theo hãng tin Channel News Asia, trong một tuyên bố chung của chính phủ hai nước hôm 11/9, Singapore và Nhật Bản sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch mở cửa trở lại bầu trời với cơ chế "Làn đường xanh đối ứng - Reciprocal Green Lane (RGL)" từ ngày 18/9, cho phép các chuyến bay thương mại hoạt động trở lại.

Theo đó, hành lang du lịch sẽ "giúp khôi phục kết nối và hỗ trợ phục hồi kinh tế cho cả hai quốc gia".

"Đây sẽ là một bước tiến quan trọng khi Nhật Bản dần dần khôi phục lại các chuyến bay quốc tế", Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi nói. "Đã có nhu cầu lớn cho việc đi lại giữa Nhật Bản và Singapore, chẳng hạn như trong các lĩnh vực tài chính và hậu cần."

Singapore trước đó đã thiết lập các hành lang du lịch với Brunei, Trung Quốc, Malaysia, New Zealand và Hàn Quốc.

Trong khi đó, Nhật Bản đã cho phép người nước ngoài và những người cư trú dài hạn từ Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan và Việt Nam đi du lịch.

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Singapore và Nhật Bản cho biết các chuyến bay thương mại và du lịch được thực hiện với các biện pháp phòng chống dịch an toàn. Singapore và Nhật Bản cùng đặt ra những qui định kiểm tra trước khi khởi hành và khi nhập cảnh ở nước đến. Các hành khách sau khi nhập cảnh sẽ được cách li trong 14 ngày.

Nhật Bản cũng đang đàm phán với Úc, Brunei, Trung Quốc, Hong Kong, Macau, Mông Cổ, New Zealand và Hàn Quốc để giảm bớt các hạn chế đi lại.

Malaysia nới lỏng các hạn chế nhập cảnh đồng thời chuẩn bị mở cửa trở lại cho du lịch chữa bệnh

Một số quốc gia 'rục rịch' mở lại các đường bay quốc tế - Ảnh 2.

Malaysia hi vọng sẽ tạo ra bong bóng cho những người đi du lịch khám chữa bệnh để khởi động lại ngành du lịch. (Ảnh: Reuters).

Chính phủ Malaysia gần đây đã quyết định nới lỏng các hạn chế nhập cảnh đối với người nước ngoài và đang chuẩn bị mở cửa trở lại với tư cách là địa điểm hàng đầu thế giới về du lịch chữa bệnh, tờ The Straits Times đưa tin.

Hội đồng Du lịch Chăm sóc Sức khỏe Malaysia (MHTC), cơ quan quản lí du lịch y tế, đang đề xuất cho phép bệnh nhân từ một số quốc gia cụ thể đến Malaysia bằng các chuyến bay thương mại và đi qua các khu vực xanh.

Trong một báo cáo, The Straits Times dẫn lời giám đốc điều hành của MHTC, Sherene Azli, nói rằng đã xác định 6 quốc gia, bao gồm Brunei, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc và New Zealand để tham gia khu vực xanh này.

Theo đó, nếu được chính phủ chấp thuận, điều này sẽ tạo ra một bong bóng du lịch nhỏ có thể đóng vai trò là tiền thân của bong bóng du lịch nói chung cho Malaysia, mà trước mắt là du lịch chữa bệnh để dần vực dậy ngành du lịch nước này.

Hãng hàng không giá rẻ của Hàn Quốc T'way bắt đầu các chuyến bay đến Vũ Hán, Trung Quốc

Một số quốc gia 'rục rịch' mở lại các đường bay quốc tế - Ảnh 3.

Đầu năm nay, T'way đã phải tạm dừng kế hoạch bắt đầu các chuyến bay đến Vũ Hán do đại dịch Covid-19. (Ảnh: Hab Korea).

Reuters đưa tin, hãng hàng không giá rẻ của Hàn Quốc T'way Air cho biết họ sẽ triển khai các chuyến bay đến Vũ Hán, Trung Quốc, từ ngày 16/9, trở thành hãng hàng không quốc tế đầu tiên bay đến thành phố này sau khi các chuyến bay bị đình chỉ hồi đầu năm do sự bùng phát của đại dịch Covid-19.

Theo đó, các chuyến bay khứ hồi mỗi tuần một lần giữa sân bay Incheon của Hàn Quốc và Vũ Hán đã nhận được sự chấp thuận của chính quyền Trung Quốc và Hàn Quốc, một quan chức Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc cho biết.

Hồi đầu năm, T'way đã tạm dừng kế hoạch bắt đầu các chuyến bay đến Vũ Hán do đại dịch Covid-19.

Ả Rập Xê Út nối lại một số chuyến bay quốc tế từ ngày 15/9

Một số quốc gia 'rục rịch' mở lại các đường bay quốc tế - Ảnh 4.

Một nữ an ninh kiểm tra thân nhiệt của hành khách tại Sân bay Quốc tế Riyadh, Ả Rập Xê Út. (Ảnh: Reuters).

Theo Reuters, hãng thông tấn nhà nước SPA cho biết Ả Rập Xê Út sẽ dỡ bỏ một phần các qui định về việc đình chỉ các chuyến bay quốc tế từ ngày 15/9 để cho phép các công dân và cư dân "thuộc diện đặc biệt" đi du lịch.

Theo đó, các danh mục đặc biệt bao gồm nhân viên khu vực nhà nước và quân đội, nhà ngoại giao và gia đình của họ, những người làm việc cho khu vực công hoặc khu vực tư nhân phi lợi nhuận ở nước ngoài, doanh nhân, bệnh nhân cần điều trị ở nước ngoài, các du học sinh, các hoạt động nhân đạo và thể thao.

Nước này sẽ bãi bỏ tất cả các hạn chế đi lại đối với vận tải hàng không, đường bộ và đường biển cho công dân từ ngày 1/1/2021, hãng thông tấn SPA cho biết.

Vào tháng 3, nước này đã tạm dừng các chuyến bay quốc tế để ngăn chặn sự lây lan của dịch virus corona.


chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.