MU tầm thường trước Barca thể hiện đẳng cấp vượt trội

Huấn luyện viên Jose Mourinho đã đúng khi nói MU sẽ chỉ là đội bóng tầm thường khi trở lại Champions League.

MU gục ngã 0-1 trước Barca ở trận tứ kết lượt đi Champions League ngay trên sân nhà rạng sáng 11/4. Lionel Messi không ghi bàn, thậm chí tình huống "Quỷ đỏ" để thua đến từ pha đốt lưới nhà của Luke Shaw. Tuy nhiên, thất bại cho thấy MU kém Barca khoảng cách xa về đẳng cấp.

Đẳng cấp của đội chiến thắng được thể hiện qua cách họ đá như đi dạo vẫn gieo sầu lên đối thủ. Messi và đồng đội chơi thong dong. Các vị khách chỉ có 1 bàn trên xứ sở sương mù, nhưng diễn biến suốt 90 phút phác họa rất rõ bộ mặt hai đội. Barca ở trình độ khác so với MU.

MU tầm thường trước Barca thể hiện đẳng cấp vượt trội - Ảnh 1.

Tình huống Luis Suarez đánh đầu, đưa bóng trúng Luke Shaw đi vào khung thành De Gea.

Barca xứng đáng giành chiến thắng

Nhìn đội bóng xứ Catalonia, người ta thấy sự nhuần nhuyễn trong từng tình huống tấn công. Mọi tuyến, Barca đều đứng trên đội chủ sân Old Trafford một bậc. Còn "Quỷ đỏ" lại tỏ ra lóng ngóng. MU giờ như đội bóng hạng hai của châu Âu khi chỉ biết chọn lối chơi thuộc về kẻ chiếu dưới.

Trước khi Luke Shaw đốt lưới nhà, MU toàn co cụm phòng ngự trên sân nhà. Đoàn quân của Ole Gunnar Solskjær không giấu ý đồ chơi phòng ngự phản công. "Quỷ đỏ" đã đúng khi tôn trọng Barca, có điều lại quá sợ hãi đối thủ. Sức ép CLB này tạo ra vào đầu trận quá yếu ớt.

Điều đó mang đến sự tự tin cho Barca. Đại diện Tây Ban Nha biến sân Old Trafford thành buổi diễn riêng của mình. Barca sau 2 hiệp kiểm soát bóng 66.5%, gấp chủ nhà. Mỗi lần lên bóng, các vị khách cho thấy sự thoải mái. Mọi thứ diễn ra như một buổi đá tập.

Đôi lúc, thầy trò Ernesto Valverde còn tự tin thái quá. Gerard Pique, Nelson Semedo, Clement Lenglet và Jordi Alba vài ba lần cho thấy sự kiêu ngạo, họ có nhiều pha xử lý ẩu. MU nhờ vậy mới tìm ra được cơ hội. Dù vậy, sức tấn công yếu ớt, của "Quỷ đỏ" đều kết thúc trong vô vọng.

MU tầm thường trước Barca thể hiện đẳng cấp vượt trội - Ảnh 2.

Paul Pogba (phải) có một trận đấu dở tệ.

Messi vẫn rất khác biệt

Messi hôm nay không tỏa sáng rực rỡ như mọi ngày. Dù vậy, anh vẫn tạo ra khoảnh khắc thiên tài với pha xâm nhập khu vực cấm địa vào phút 12. Siêu sao người Argentina quá đỉnh cao ở tình huống thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ MU, trước khi kiến tạo cho Luis Suarez dứt điểm.

Trong trận đấu cả hệ thống MU đều tập trung ngăn chặn Messi, số 10 người Argentina vẫn biết cách để ghi dấu ấn đậm nét. Chân sút 31 tuổi trên sân Old Trafford không quá nổi bật, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc tạo ra sự đột biến đã giúp Barca có được lợi thế bàn thắng sân khách.

Messi là khác biệt lớn nhất giữa hai đội. Còn Paul Pogba có trận đấu đáng quên. Tầm ảnh hưởng ngôi sao người Pháp tạo ra trên mặt trận tấn công kết thúc bằng con số 0. Đã vậy, cựu sao Juventus còn đẩy đội nhà vào tình thế nguy hiểm khi phạm lỗi với cầu thủ Barca ngay sát vùng cấm địa.

Với MU, họ đã thua Barca dở đi rất nhiều so với thời Xavi và Andres Iniesta. Đội bóng xứ Catalonia không cần bung hết sức vẫn rời nước Anh với chiến thắng. Một tuần sau, Messi sẽ tái ngộ "Quỷ đỏ" ở Nou Camp. Địa ngục khi đó mới mở cửa và chào đón đội bóng thành Manchester.

MU tầm thường trước Barca thể hiện đẳng cấp vượt trội - Ảnh 3.

MU thua Barca 0-1 ở tứ kết lượt đi Champions League.

Barca, vốn sở hữu những con người và thứ bóng đá rất đẳng cấp, xứng đáng giành chiến thắng hôm nay. Còn MU chỉ biết cầu nguyện phép màu như đêm Paris. Thua 0-1 trước Barca chưa phải thảm họa không thể cứu vãn. Lúc này, những gì đại diện nước Anh cần là sự táo bạo hơn trong lối chơi.

"Quỷ đỏ" khi tới Catalonia nên mang theo tinh thần không còn gì để mất. Họ phải dẹp bỏ mọi sự tôn trọng dành cho Barca, thường rất ngạo mạn mỗi lần dẫn bàn trước. Làm được điều đó, phép màu có thể xuất hiện. Một kịch bản tương tự như đêm Paris rồi sẽ mở ra với đội bóng thành Manchester.

Tag:
chọn
'Dòng tiền đổ về bất động sản chưa có hoặc rất ít'
Lãnh đạo doanh nghiệp địa ốc cho rằng trong thời điểm này, khi các hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa phục hồi rõ rệt thì dòng tiền đổ về bất động sản chưa có hoặc rất ít.