Muốn lên nóc Landmark 81, khách phải trả 800.000 đồng mua vé, cấm mang laptop, làm thủ tục qua cửa an ninh như đi máy bay

Giá vé để lên được Đài quan sát trên nóc Landmark 81 lên tới 810.000 đồng với người lớn. Ngoài ra, trước khi vào thang máy có tốc độ nhanh kỉ lục, khách tham quan phải thực hiện các thủ tục an ninh nghiêm ngặt như trước khi lên máy bay.
Muốn lên nóc Landmark 81, khách phải trả 800.000 đồng mua vé, cấm mang laptop, làm thủ tục qua cửa an ninh như đi máy bay - Ảnh 1.

Ngày 28/4, Đài quan sát Landmart 81 SkyView nằm trên nóc toà nhà Landmark 81, quận Bình Thạnh, TP HCM) chính thức đi vào hoạt động và mở cửa cho khách tham quan. Dù chưa đến giờ đón khách nhưng nhiều người đã háo hức từ sớm, mong muốn trở thành một trong những người đầu tiên đặt chân lên đài quan sát cao nhất Việt Nam và được giới thiệu xác lập luôn kỉ lục cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Muốn lên nóc Landmark 81, khách phải trả 800.000 đồng mua vé, cấm mang laptop, làm thủ tục qua cửa an ninh như đi máy bay - Ảnh 2.

Để chinh phục toà nhà cao nhất Việt Nam, khách phải sở hữu một tấm vé làm "giấy thông hành". Có hai cách để mua được vé tham quan Đài quan sát Landmark 81 SkyView. Thứ nhất là mua trực tiếp tại quầy bán vé đặt trong tầng B1, Vincom Center Landmark 81. Cách thứ hai là đặt qua hệ thống website của đài quan sát, nhận mã code rồi xuất trình tại cổng vào.

Muốn lên nóc Landmark 81, khách phải trả 800.000 đồng mua vé, cấm mang laptop, làm thủ tục qua cửa an ninh như đi máy bay - Ảnh 3.

Dù cho biết hệ thống bán vé sẽ chính thức vận hành vào 13h ngày khai trương 28/4/2019, nhưng hiện khách chỉ mới có thể đặt vé trực tiếp tại quầy. Hệ thống bán vé online của Landmark 81 SkyView vẫn chưa hoạt động. Khi truy cập kênh bán vé này, khách hàng được thông báo: "Vé tham quan Đài quan sát Landmark 81 SkyView sẽ được mở bán online trong thời gian sớm nhất".

Muốn lên nóc Landmark 81, khách phải trả 800.000 đồng mua vé, cấm mang laptop, làm thủ tục qua cửa an ninh như đi máy bay - Ảnh 4.

Tại thời điểm khai trương, giá vé được niêm yết ở mức 300.000 đồng/vé người lớn. Vé trẻ em là 150.000 đồng. Ngoài ra, với các đối tượng học sinh, sinh viên sẽ được áp dụng chương trình giảm giá. Giá vé chưa bao gồm các dịch vụ vui chơi, ăn uống trên Đài quan sát.

Tuy nhiên, đây chỉ là mức giá được áp dụng cho 810 khách hàng đầu tiên trong ngày khai trương. Sau đó, giá vé sẽ tăng lên hơn 2,5 lần. Để tham quan và chiêm ngưỡng toàn cảnh TP HCM từ nóc tòa nhà cao nhất Viết Nam, mỗi người lớn phải trả đến 810.000 đồng, trẻ em 405.000 đồng.

Muốn lên nóc Landmark 81, khách phải trả 800.000 đồng mua vé, cấm mang laptop, làm thủ tục qua cửa an ninh như đi máy bay - Ảnh 6.

Mức giá cao gấp 4 lần Đài quan sát Bitexco từng nổi đình đám một thời ở TP HCM trước khi bị Landmark 81 soán ngôi về độ cao. Tuy nhiên, trong dịp nghỉ lễ dài ngày này, rất đông nhiều người vẫn tranh thủ lên tham quan Đài quan sát ngay vừa khai trương, để trải nghiệm những dịch vụ khắc biệt và ngắm bao quát thành phố ở độ cao gần 400m.

Muốn lên nóc Landmark 81, khách phải trả 800.000 đồng mua vé, cấm mang laptop, làm thủ tục qua cửa an ninh như đi máy bay - Ảnh 7.

Muốn lên nóc Landmark 81, khách phải trả 800.000 đồng mua vé, cấm mang laptop, làm thủ tục qua cửa an ninh như đi máy bay - Ảnh 8.

Sau khi sở hữu vé, khách phải làm thủ tục check-in tại cổng an ninh từ. Tại mỗi cổng đều có sự hướng dẫn từ nhân viên của Landmark 81 SkyView.

Muốn lên nóc Landmark 81, khách phải trả 800.000 đồng mua vé, cấm mang laptop, làm thủ tục qua cửa an ninh như đi máy bay - Ảnh 9.

Sau đó, những người muốn tham quan toà nhà cao nhất Việt Nam phải đi qua cổng an ninh tiếp theo. Tại đây, mọi vật dụng bên ngoài như balo, túi xách, máy ảnh… đều được đưa qua bộ phận soi chiếu kiểm tra, tương tự việc làm thủ tục an ninh trước khi bay.

Muốn lên nóc Landmark 81, khách phải trả 800.000 đồng mua vé, cấm mang laptop, làm thủ tục qua cửa an ninh như đi máy bay - Ảnh 10.

Theo quy định của Landmark 81 SkyView, khách hàng không được mang theo laptop, sạc dự phòng và các vật có thể xảy ra cháy nổ khác khi tham quan đài quan sát. Những vật dụng này sẽ được gửi tại quầy và nhận lại khi du khách kết thúc chuyến tham quan.

Muốn lên nóc Landmark 81, khách phải trả 800.000 đồng mua vé, cấm mang laptop, làm thủ tục qua cửa an ninh như đi máy bay - Ảnh 11.

Dòng người nối đuôi chờ thang máy trước giờ khám phá "bầu trời" tại nóc của toà nhà cao nhất Việt Nam. Ngay từ khi vừa hoàn tất việc kiểm tra an ninh, nhiều du khách đã không quên ghi lại hành trình chinh phục toà tháp Landmark 81 này.

Muốn lên nóc Landmark 81, khách phải trả 800.000 đồng mua vé, cấm mang laptop, làm thủ tục qua cửa an ninh như đi máy bay - Ảnh 12.

Mỗi thang máy có khả năng chứa hơn 10 khách tham qua. Thang máy sẽ đưa khách đến tầng 79 với tốc độ di chuyển đáng kinh ngạc, chỉ mất tổng cộng khoảng 50 giây. Như vậy, trung bình thời gian thang di chuyển qua một tầng là 0,63 giây. Nằm ở độ cao gần 400 m và di chuyển với tốc độ nhanh nên nhiều hành khách cho biết có cảm giác ù tai khi đi thang máy.

Muốn lên nóc Landmark 81, khách phải trả 800.000 đồng mua vé, cấm mang laptop, làm thủ tục qua cửa an ninh như đi máy bay - Ảnh 13.

Đài quan sát Landmark 81 SkyView được đặt cùng lúc tại 3 tầng cao nhất của toà nhà, gồm các tầng 79, 80 và 81. Thang máy sẽ dừng ở tầng 79, khách chủ động tham quan theo ý thích tại các tầng với hệ thống thang bộ bao xung quanh toà nhà, phóng tầm mắt ra khoảng không rộng lớn bên ngoài.

Muốn lên nóc Landmark 81, khách phải trả 800.000 đồng mua vé, cấm mang laptop, làm thủ tục qua cửa an ninh như đi máy bay - Ảnh 14.

Toàn bộ đài quan sát được bao bọc bởi hệ thống kính trong suốt giúp du khách có thể tận mắt ngắm nhìn, bắt được những khoảnh khắc rực rỡ của thiên nhiên và TP HCM từ góc nhìn của một toà nhà cao nhất Việt Nam và Đông Nam Á. Từ đây có thể "bắt gặp" toà búp sen Bitexco tại trung tâm quận 1, cách đó không xa.

Muốn lên nóc Landmark 81, khách phải trả 800.000 đồng mua vé, cấm mang laptop, làm thủ tục qua cửa an ninh như đi máy bay - Ảnh 15.

Trên Đài quan sát Landmark SkyView, hàng loạt dịch vụ độc đáo được giới thiệu vốn chỉ có ở những toà nhà chọc trời thế giới, như trải nghiệm thử thách nhảy dù từ nóc Landmark 81 qua trò chơi thực tế ảo, du ngoạn cùng khinh khí cầu mini, chụp ảnh kỉ niệm… Tuy nhiên, các dịch vụ này sẽ tính phí riêng với mức giá từ vài trăm nghìn đồng/dịch vụ chứ không được tính trong gói vé lên tham quan, trải nghiệm.

Muốn lên nóc Landmark 81, khách phải trả 800.000 đồng mua vé, cấm mang laptop, làm thủ tục qua cửa an ninh như đi máy bay - Ảnh 16.

Ngoài ra, điểm nhấn đặc biệt của Đài quan sát này có 2 khu vực nằm tách biệt hẳn bên ngoài toà nhà. Khách tham quan có thể đặt chân ra bầu trời lộng gió bên ngoài, trải nghiệm nhìn gần hơn, thực tế hơn khung cảnh xung quanh. Một không gian cà phê cũng nằm tách biệt với khối kính thường thấy của các đài quan sát.

Muốn lên nóc Landmark 81, khách phải trả 800.000 đồng mua vé, cấm mang laptop, làm thủ tục qua cửa an ninh như đi máy bay - Ảnh 17.

Nhiều du khách đầu tiên đặt chân lên toà nhà đều cho biết rất tuyệt vời, họ có thể phóng tầm mắt quan sát 360 độ TP HCM. Ngoài ra, việc vui chơi trên đài quan sát không bị giới hạn bởi thời gian.

Muốn lên nóc Landmark 81, khách phải trả 800.000 đồng mua vé, cấm mang laptop, làm thủ tục qua cửa an ninh như đi máy bay - Ảnh 18.

Các gia đình đã tranh thủ chụp lại những tấm ảnh kỉ niệm trong lần đầu tiên đặt chân lên toà nhà cao nhất Việt Nam.