Mường Thanh sai phạm, Đà Nẵng mời đại gia Lê Thanh Thản đến làm việc

UBND quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng gửi giấy mời ông Lê Thanh Thản - chủ đầu tư dự án khách sạn và căn hộ cao cấp Mường Thanh Đà Nẵng đến làm việc vì bán và giao căn hộ người dân khi không được cấp chứng nhận quyền sử dụng.

Chiều 22/1, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết, UBND quận đã gửi thông báo giấy mời đến ông Lê Thanh Thản, chủ đầu tư dự án khách sạn và căn hộ cao cấp Mường Thanh Đà Nẵng (tại lô A1 và lô A2-1, đường Võ Nguyễn Giáp, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đến làm việc.

Lý do mời là vì bán và giao căn hộ người dân cho người dân khi không được cấp chứng nhận quyền sử dụng.

muong thanh sai pham da nang moi dai gia le thanh than den lam viec
Dự án khách sạn và căn hộ cao cấp Mường Thanh Đà Nẵng (tại lô A1 và lô A2-1, đường Võ Nguyễn Giáp, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Ảnh: Văn Luận.

Ngoài gửi giấy mời đến ông Thản, UBND quận Ngũ Hành Sơn còn gửi văn bản trực tiếp tới các hộ dân đã mua căn hộ của Mường Thanh nhằm thông báo khách hàng mua căn hộ tại đây chưa đủ điều kiện giao dịch.

"Hiện có 5 hộ dân đã mua căn hộ tại Mường Thành Đà Nẵng và đã vào ở. Quận đã đưa ra thời hạn, đến thời điểm đó quận sẽ mời 5 hộ dân này rời khỏi căn hộ", bà Thi thông tin.

Tìm hiểu của chúng tôi, công trình dự án khách sạn và căn hộ cao cấp Mường Thanh Đà Nẵng được Sở Xây dựng Đà Nẵng cấp phép với quy mô 42 tầng nổi và 2 tầng hầm.

Trong quá trình thi công, chủ đầu tư là công ty chi nhánh DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên (thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh) đã tự ý xây dựng sai với giấy phép được cấp.

Cụ thể, chủ đầu tư thay đổi công năng từ tầng 2 đến tầng 5 khối chung cư từ nhà trẻ và bãi đổ xe ngăn thành 104 căn hộ để bán.

Ngày 26/9/2016, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt 40 triệu đồng hành vi chuyển đổi trái phép này và yêu cầu ngừng thi công.

Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn thi công "lặng lẽ" mặc chính quyền TP Đà Nẵng chỉ đạo dừng lại.

Đến tháng 4/2017, UBND quận Ngũ Hành Sơn được giao giám sát chặt chẽ việc ngừng thi công thì công ty chi nhánh DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên mới chấp hành.

muong thanh sai pham da nang moi dai gia le thanh than den lam viec
Chủ đầu tư thay đổi công năng từ tầng 2 đến tầng 5 khối chung cư từ nhà trẻ và bãi đổ xe thành 104 căn hộ để bán. Ảnh: Văn Luận.

Vào tháng 10/2017, UBND TP Đà Nẵng tổ chức họp báo thường kỳ, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Mường Thanh Đà Nẵng có sai phạm theo kết luận của Thanh tra Sở Xây dựng.

UBND TP đã giao ông Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Sở Xây dựng, UBND quận Ngũ Hành Sơn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Mời chủ đầu tư vào làm việc yêu cầu chấp hành thực hiện theo đúng hồ sơ thiết kế ban đầu. Yêu cầu 5 hộ dân đã vào ở tại dự án di dời ra khỏi khu vực này trước ngày 30/1/2018.

Nếu không chấp hành và để xảy ra sự cố cháy nổ thì các hộ dân và chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

muong thanh sai pham da nang moi dai gia le thanh than den lam viec Phạt Mường Thanh 800 ngàn đồng vì để cục nóng lạnh trên cầu thang

Toàn bộ cục nóng điều hòa của khách sạn Mường Thanh Nha Trang ở Khánh Hòa đặt trên cầu thang bộ nhưng chỉ bị phạt ...

chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.