Nam bệnh nhân tử vong bất thường sau khi truyền dịch tại bệnh viện huyện Chương Mỹ

Khi vào bệnh viện huyện Chương Mỹ khám, anh Hải được bác sĩ xác định sốt do virus và chỉ định chuyền dịch nhưng chỉ vào giờ sau nam bệnh nhân này tử vong bất thường.

Tử vong sau khi truyền dịch

Chiều 1/3, anh Đào Xuân Định (31 tuổi, ngụ huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, khoảng 7h ngày 27/2, anh rể của mình là Trịnh Duy Hải (41 tuổi) đến bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ khám bệnh vì có biểu hiện sốt. 

Nam bệnh nhân tử vong bất thường sau khi truyền dịch tại bệnh viện huyện Chương Mỹ  - Ảnh 1.

Bệnh viện Chương Mỹ, nơi anh Hải đến khám và truyền dịch. (Ảnh: CTV).

Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán anh Hải bị sốt virus, được kê đơn thuốc và đưa vào khoa truyền nhiễm của bệnh viện để truyền dịch. Tuy nhiên đến 12h13 cùng ngày, bác sĩ bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ gọi điện cho gia đình thông báo anh Hải đang trong tình trạng nguy kịch không rõ nguyên nhân.

Nhận được tin báo, anh Định cùng người thân trực tiếp vào bệnh viện xem tình trạng anh Hải. Khi đến khoa truyền nhiễm, thân nhân thấy anh Hải mắt trợn ngược lên, bụng chướng, chân tay cứng đơ và đi tiểu không tự chủ.

Lúc này có 5-6 bác sĩ đang cấp cứu, bóp bóng hô hấp cho bệnh nhân nhưng 15 phút sau nhưng vẫn không có tiến triển gì. 

Thân nhân anh Hải nói: "Tôi có hỏi bác sĩ thì nhận được thông tin, có thể anh tôi bị nhồi máu cơ tim trong quá trình truyền nước".

Đến khoảng 12h45, xe cứu thương đưa anh Hải từ Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ lên bệnh viện đa khoa Hà Đông tiếp tục cấp cứu nhưng bệnh nhân đã tử vong trước đó. 

"Một bác sĩ ở bệnh viện Hà Đông cho biết, anh tôi đã mất trước khi đến bệnh viện vì tim đã ngừng đập, chết não", anh Định cho biết và khẳng định anh rể mình không có tiền sử bệnh tim mạch.

Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình đã báo công an vào cuộc, khám nghiệm pháp y tìm nguyên nhân anh Hải tử vong.

Nam bệnh nhân tử vong bất thường sau khi truyền dịch tại bệnh viện huyện Chương Mỹ  - Ảnh 2.

Bệnh nhân có diễn biến bất thường?

Liên hệ với bệnh viện, ngày 1/3, bác sĩ Nguyễn Thị Nga - Phó giám đốc bệnh viện Chương Mỹ (Hà Nội) xác nhận có sự việc bệnh nhân tử vong sau khi nhập viện điều trị do sốt virus.

"Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã họp hội đồng chuyên môn, báo cáo Sở Y tế đồng thời mời công an vào cuộc điều tra. Kết luận nguyên nhân cuối cùng phải đợi các cơ quan chức năng", bác sĩ Nga nói.

Theo bác sĩ Nga, bệnh nhân Trịnh Duy Hải vào viện khoảng 7h07 ngày 27/2. Sau khi được thăm khám và khai thác bệnh sử thì bệnh nhân Hải nói bị ốm, điều trị ở nhà được 3 ngày. Các bác sĩ đã chẩn đoán anh Hải bị sốt virus và cho vào khoa truyền nhiễm điều trị lúc 9h30 cùng ngày.

Tại khoa Truyền nhiễm, bệnh nhân được điều trị theo phác đồ sốt virus như truyền dịch, uống thuốc hạ sốt, thuốc giảm ho...

Bệnh nhân được truyền muối (natri clorua) từ 9h30 phút đến khoảng 12h, truyền được 1/2 chai với tốc độ 40 giọt/phút. Trong quá trình đó bác sĩ đồng thời cho uống 1 liều thuốc gồm hạ sốt, giảm ho, thuốc bổ.

Đến 12h02, bệnh nhân Hải có diễn biến bất thường, co giật, lơ mơ, khó thở, da tím tái,... Ngay sau đó các bác sĩ tiến hành cấp cứu tại chỗ cho bệnh nhân. Tại thời điểm cấp cứu, mạch huyết áp không đo được. 

Đến khoảng 12h45 bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện đa khoa Hà Đông với chẩn đoán viêm cơ tim cấp và theo dõi nhồi máu cơ tim. Tại bệnh viện Hà Đông, bệnh nhân tử vong vào buổi chiều cùng ngày.

Theo Phó giám đốc bệnh viện Chương Mỹ, bệnh nhân Hải đến bệnh viện một mình, trước khi thăm khám bệnh nhân cho biết không mắc bệnh gì.

"Người nhà của bệnh nhân đến bệnh viện, điều đầu tiên là chúng tôi chia sẻ sự mất mát, chia buồn với gia đình bệnh nhân. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thu xếp xuống nhà chia sẻ với gia đình được.

Sự việc đúng sai thế nào cần chờ cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Quan điểm của bệnh viện là nếu có sai sót sẽ xử lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật", bác sĩ Nga khẳng định.

Vụ việc đang được cơ quan công an huyện Chương Mỹ điều tra làm rõ.


Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

chọn
'Phải điều tiết, kiểm soát được giá NƠXH và cho thuê, còn bất động sản cao cấp có thể căn cứ theo nhu cầu thị trường'
Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, quan điểm của Bộ Chính trị, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chính phủ là phải điều tiết, kiểm soát được giá đối với phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, tạo điều kiện để người thu nhập thấp, người lao động có khả năng tiếp cận nhà ở. Phải quản lý, điều tiết được, không thể để tăng giá một cách vô lý đối với những phân khúc cần phải quản lý. Còn đối với phân khúc bất động sản cao cấp, dành cho những người có điều kiện kinh tế, việc phát triển có thể căn cứ vào yêu cầu và nhu cầu của thị trường.