Nevada và Pennsylvania chứng nhận chiến thắng của ông Biden

Hôm 24/11, hai bang chiến địa Pennsylvania và Nevada đã chứng nhận kết quả bầu cử phổ thông năm 2020 và chính thức trao tổng cộng 26 phiếu đại cử tri cho Tổng thống đắc cử Joe Biden.
Ông Biden thắng thêm hai bang chiến địa Nevada và Pennsylvania - Ảnh 1.

Tổng thống đắc cử Joe Biden. (Ảnh: AP.)

Trước đó, CNN đã dự đoán ông Biden sẽ là người chiến thắng tại Pennsylvania và Nevada, hai bang mà ông lần lượt dẫn trước đương kim Tổng thống Trump hơn 81.000 và 33.000 phiếu bầu.

Qua Twitter, Thống đốc Tom Wolf của bang Pennsylvania cho biết: "Ngày 24/11 vừa qua, cơ quan bầu cử bang đã chứng nhận kết quả bỏ phiếu tại Pennsylvania cho tổng thống và phó tổng thống Mỹ. Theo yêu cầu của luật liên bang, tôi vừa kí giấy chứng thực đủ điều kiện cho nhóm đại cử tri của ông Joe Biden và bà Kamala Harris".

Cũng trong bài đăng trên, Thống đốc Wolf đã gửi đôi lời cảm ơn các quan chức bầu cử của bang Pennsylvania vì nỗ lực của họ.

Giấy chứng nhận của Pennsylvania được công bố sau khi 67 hạt trong bang xác nhận kết quả bầu cử tại địa phương cho bà Kathy Boockvar, người đứng đầu khối thịnh vượng chung bang Pennsylvania. CNN dẫn lời bà Boockvar cho biết các hạt đệ trình kết quả phiếu bầu tổng thống vào cuối ngày 23/11.

Tại bang Nevada, người đứng đầu cơ quan bầu cử Barbara Cegavske đã có mặt trước Tòa án Tối cao bang vào sáng ngày 24/11 và chính thức chứng nhận kết quả bầu cử phổ thông của bang.

Song, bà Cegavske là một thành viên Đảng Cộng hòa và bà đã không thừa nhận bằng lời nói rằng ông Biden là người chiến thắng cuộc đua tổng thống năm nay.

Trước đó, các quan chức tại Georgia và Michigan cũng đã xác nhận kết quả bầu cử và ông Biden chính là người chiến thắng ở hai bang chiến địa này.

Cũng trong ngày 24/11, cơ quan bầu cử của bang North Carolina đã chứng nhận kết quả bỏ phiếu phổ thông. Cuối cùng, North Carolina trao tổng cộng 15 phiếu đại cử tri cho Tổng thống Trump.

Theo qui định, chính quyền các bang phải chứng nhận kết quả bầu cử trước ngày 8/12, trước cuộc họp của cử tri đoàn vào ngày 14/12. 

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.