Nga chính thức phân phối lô vắc xin Covid-19 đầu tiên tới toàn đất nước

Hãng tin Sputnik ngày 12/9 cho biết những lô vắc xin ngừa Covid-19 đầu tiên do Nga sản xuất đang được vận chuyển đi khắp đất nước.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết những lô vắc xin Covid-19 đầu tiên trên thế giới đã được gửi đến tất cả 85 khu vực của nước này. Dự kiến, những chai vắc xin ngừa Covid-19 sẽ được giao đến các cơ sở y tế vào ngày 14/9.

"Vắc xin Sputnik V đã vượt qua các cuộc thử nghiệm về chất lượng cũng như độ an toàn và đã được chính thức phân phối ra cho công chúng" - thông cáo từ Bộ Y tế Nga cho hay

"Những lô vắc xin đầu tiên đang được vận chuyển đi khắp đất nước", ông Murashko nói. Ông cho biết thêm chính phủ Nga đang cố gắng để đảm bảo được hệ thống phân phối và chuỗi cung ứng ổn định trên toàn nước Nga.

Nga phân phối vắc xin COVID-19 toàn đất nước - Ảnh 1.

Nga đang phân phối vắc xin COVID-19 toàn quốc. (Ảnh: AP).

Vắc xin Sputnik V được Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh Quốc gia Gamaleya phát triển.

Hôm 11/8, Nga trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép cho vắc xin ngừa Covid-19 sau chưa đầy 2 tháng thử nghiệm trên người. Hiện, vắc xin Sputnik V vẫn chưa hoàn thành giai đoạn thử nghiệm thứ 3 với sự tham gia của hàng nghìn người để đánh giá mức độ an toàn và hiệu quả.

Danh sách những người tham gia tình nguyện tiêm vắc xin bao gồm nhiều quan chức chính phủ và các chuyên gia nổi tiếng từ mọi lĩnh vực ở Nga và nước ngoài, bao gồm cả con gái của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Việc Nga cấp phép cho vắc xin Sputnik V gây ra nhiều tranh cãi và hoài nghi về tính an toàn và hiệu quả, một trong những lí do vì Nga không tiết lộ bất cứ dữ liệu về loại vắc xin này. Ngoài ra, Nga cũng chưa tổ chức các cuộc thử nghiệm quy mô lớn nào trên người.

Tuy nhiên vào đầu tháng 9, tạp chí y khoa danh tiếng The Lancet của Anh đã công nhận Sputnik V và khẳng định loại vaccine do Nga sản xuất có hiệu quả 100% trong việc tạo ra kháng thể.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.