Nga viện trợ Việt Nam bão lũ

Ngày 13/11, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã triển khai việc cấp phát số hàng viện trợ của Nga đến đồng bào bị bão lụt.
nga vien tro viet nam bao lu
40 tấn hàng do Nga viện trợ cho đồng bào bị bão lũ hiện đã được 2 tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên triển khai cấp phát. Ảnh: Quốc Nhựt

Theo đó, thực hiện ý kiến của Ủy ban Quốc gia về phòng chống thiên tai cùng các cơ quan chức năng Trung Ương, 40 tấn hàng do Nga viện trợ được phân bổ cho hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên. Số hàng do Nga viện trợ gồm: 10 lều bạt, 14.000 kg đường, 10.620 hộp sữa, 18.000 hộp thịt hộp, 8.640 hộp cá hộp, 78.400 hộp thực phẩm cho trẻ em.

Trong đó, tỉnh Khánh Hòa được nhận 7 cái lều (loại 10 người/lều); 9.800 kg đường; 7.434 hộp sữa; 12.600 hộp thịt hộp; 6.084 hộp cá hộp; 54.880 hộp thực phẩm dành cho trẻ em.

Trao đổi với báo chí, ông Huỳnh Ngọc Bông, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết tỉnh cũng đã tổ chức cuộc họp về việc phân bổ cụ thể cho từng huyện thị, thành phố trên địa bàn. “Trưa nay các huyện đã nhận hàng tại sân bay, sau đó nhanh chóng mang về cấp phát cho người dân”, ông Bông thông tin.

Tỉnh Phú Yên cho biết cũng đã có phương án phân bổ số hàng viện trợ, ngay sau khi nhận được sẽ triển khai.

Trước đó, ngày 7/11, ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, đã tuyên bố rằng Tổng thống Vladimir Putin chỉ thị cho chính phủ Nga cung cấp viện trợ nhân đạo 40 tấn cho Việt Nam bị ảnh hưởng bởi cơn bão lớn. Đến 0h ngày 9/11, Máy bay IL-76 của Nga đáp xuống sân bay Cam Ranh. Số hàng sau đó được trữ tạm tại sân bay Cam Ranh.

nga vien tro viet nam bao lu Tiếp nhận hàng cứu trợ: Khánh Hòa cảm ơn Tổng thống Putin và nhân dân Nga

Chuyến bay chở theo 40 tấn hàng cứu trợ gồm lều bạt, thịt hộp, sữa... của Nga đã đáp xuống sân bay quốc tế Cam ...

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.