Nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Dòng người ùn ùn đổ về quê, cửa ngõ Thủ đô tắc nghẽn nghiêm trọng

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều người trở về quê để sum vầy cùng gia đình, do đó một số tuyến đường cửa ngõ của Thủ đô tắc nghẽn.
Nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Dòng người ùn ùn đổ về quê, cửa ngõ Thủ đô tắc nghẽn nghiêm trọng - Ảnh 1.

Từ đầu giờ chiều nay (26/4), do người dân tranh thủ về quê dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nên giao thông tại nhiều tuyến đường thuộc cửa ngõ Thủ đô đã tăng lên đáng kể.

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Dòng người ùn ùn đổ về quê, cửa ngõ Thủ đô tắc nghẽn nghiêm trọng - Ảnh 2.

Thay vì đi xe khách, nhiều người về quê bằng phương tiện cá nhân, xe dịch vụ.

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Dòng người ùn ùn đổ về quê, cửa ngõ Thủ đô tắc nghẽn nghiêm trọng - Ảnh 3.

Ghi nhận trên đường Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến (hướng đi Pháp Vân - Cầu Giẽ) càng về tối, giao thông mỗi lúc một đông đúc.

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Dòng người ùn ùn đổ về quê, cửa ngõ Thủ đô tắc nghẽn nghiêm trọng - Ảnh 4.

Lối lên đường Vành đai 3 trên cao, hướng đi Pháp Vân - Cầu Giẽ cũng ùn tắc nghiêm trọng.

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Dòng người ùn ùn đổ về quê, cửa ngõ Thủ đô tắc nghẽn nghiêm trọng - Ảnh 5.

Sau khi kết thúc giờ làm, giờ học, nhiều người đã tranh thủ về quê nghỉ lễ dài ngày

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Dòng người ùn ùn đổ về quê, cửa ngõ Thủ đô tắc nghẽn nghiêm trọng - Ảnh 6.

Năm nay, cán bộ công chức, viên chức sẽ nghỉ 5 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5.

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Dòng người ùn ùn đổ về quê, cửa ngõ Thủ đô tắc nghẽn nghiêm trọng - Ảnh 7.

Trong đó, ngày 27 và 28/4 là ngày nghỉ thứ 7 và chủ nhật hàng tuần; ngày 30/4 và 1/5 là ngày nghỉ lễ; ngày 29/4 rơi vào thứ Hai nên được nghỉ và đi làm bù vào thứ Bảy ngày 4/5/2019.

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Dòng người ùn ùn đổ về quê, cửa ngõ Thủ đô tắc nghẽn nghiêm trọng - Ảnh 8.

Nhiều người chở theo con nhỏ, đổ đạc lỉnh kỉnh về quê

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Dòng người ùn ùn đổ về quê, cửa ngõ Thủ đô tắc nghẽn nghiêm trọng - Ảnh 9.

Được biết, vào dịp này các đơn vị, cơ quan không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu các đơn vị cần căn cứ vào kế hoạch cụ thể của mình để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Dòng người ùn ùn đổ về quê, cửa ngõ Thủ đô tắc nghẽn nghiêm trọng - Ảnh 10.

Nhiều phương tiện leo lên cả vỉa hè, khiến cho người đi bộ phải lách từng chút một.

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Dòng người ùn ùn đổ về quê, cửa ngõ Thủ đô tắc nghẽn nghiêm trọng - Ảnh 11.

Tại ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến, do quá tắc nghẽn, nhiều phương tiện chọn giải pháp đi ngược chiều.

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Dòng người ùn ùn đổ về quê, cửa ngõ Thủ đô tắc nghẽn nghiêm trọng - Ảnh 12.

Trên đường Nguyễn Trãi, hướng đi Quốc lộ 6 mật độ tham gia giao thông tương đối lớn.

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Dòng người ùn ùn đổ về quê, cửa ngõ Thủ đô tắc nghẽn nghiêm trọng - Ảnh 13.

Các phương tiện nhiều lúc dậm chân tại chỗ.