Ngoài lọc nước, sông Tô Lịch sẽ được xử lí bùn bằng công nghệ không cần nạo vét

Đơn vị thí điểm lọc nước sông Tô Lịch đang tiến hành quây một đoạn sông để xử lí bùn bằng công nghệ không cần nạo vét.
1

Ngày 15/6, theo ghi nhận của chúng tôi, Công ty Cổ phẩn cải thiện môi trường Nhật Việt (JVE) đang tiến hành quây một đoạn sông Tô Lịch để xử lí bùn. Được biết, đây là đoạn sông cạn gần nơi đang thí điểm lọc nước bằng công nghệ Nhật Bản.

2

Được biết, đoạn sông được quây để xử lí bùn có diện tích khoảng 70m2.

3

Sáng 15/6, các công nhân tiến hành lắp đặt các vách ngăn. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phẩn cải thiện môi trường Nhật Việt (JVE) cho biết đoạn sông bị quây lại nhằm để thực hiện việc "trình diễn phân hủy bùn thành C02 và nước mà không cần nạo vét".

4

Vách ngăn này ngăn đoạn bùn cạn sát bờ sông Tô Lịch để tiến hành xử lí.

5

Các vách ngăn được đóng sâu xuống lòng sông để đảm bảo việc "chia tách" khu vực xử lí tốt hơn.

6

Vách ngăn được đỡ bằng các cột thép.

7

Phần mối nối cũng được bắn keo (màu trắng) để ngăn bùn nước bên ngoài.

8

Ghi nhận của chúng tôi cho thấy, phần bùn khá sâu, khoảng 30cm.

9

Trước đó, ngày 14/6, cán bộ của Công ty Cổ phẩn cải thiện môi trường Nhật Việt (JVE) đã tiến hành đo độ dày bùn, căng dây khu vực xử lí.

10

Lớp bùn đen đặc lộ ra ở sông Tô Lịch khi nước cạn.

11

Các máy xử lí nước tại khu vực này vẫn đang hoạt động và nhìn hình ảnh cũng có thể thấy nước khá trong.

12

Một chiếc máy bơm được lắp đặt tại đây để phục vụ thí điểm xử lí ô nhiễm sông Tô Lịch.

13

Vài ngày qua, Hà Nội nắng nóng khiến nhiều đoạn đầu nguồn sông Tô Lịch cạn trơ đáy.

14

Người dân câu cá ở gần khu vực thí điểm xử lí ô nhiễm sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật Bản.

Clip xử lí ô nhiễm ở sông Tô Lịch.